Đóng khách 'xịn', người phụ nữ trộm 3 điện thoại của cửa hàng trái cây

25/11/2020 08:34 GMT+7

Sau khi vào cửa hàng hỏi mua như một vị khách “xịn”, người phụ nữ đã có hành động xấu xí khi len lút lấy trộm 3 chiếc điện thoại của cửa hàng và rời đi sau đó.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ghi lại hành động ăn trộm tinh vi của một người phụ nữ khi vào mua hoa quả tại một cửa hàng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 21.11 và được camera an ninh của cửa hàng ghi lại.
Theo bài đăng, vụ việc xảy ra tại một cửa hàng hoa quả trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Trong clip xuất hiện khoảng 3 người bao gồm nhân viên cửa hàng và vị khách mua hoa quả. Nhân lúc nhân viên không để ý, người phụ nữ nhanh chóng thò tay vào vị trí để điện thoại, lấy trộm và quay lưng lại bỏ vào túi. Hành động ăn trộm của người phụ nữ diễn ra nhanh chóng nên không một ai trong cửa hàng để ý.
Sau khi cho điện thoại vào túi, chợt thấy ngoài cửa hàng đang có người chị ta liền quay lại giả vờ nghe điện thoại, tiếp tục lựa hàng, nói chuyện với nhân viên rồi rời đi ngay sau đó.

CLIP: Người phụ nữ trộm 3 điện thoại trong cửa hàng

Vụ việc đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hầu hết mọi người đều tỏ ra phẫn nộ với hành động xảo trá của người phụ nữ kia và nhắc nhở chủ cửa hàng, nhân viên cẩn thân hơn để tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng sơ hở để trộm cắp.
Tài khoản Dao Minh Hanh bình luận: “Trộm ắp giờ ngang nhiên thế, làm người tử tế không muốn cứ thích làm việc xấu”. Tài khoản Nguyễn Oanh viết: “Ôi! Trộm có chủ ý, sợ quá luôn”.
Chia sẻ với Thanh Niên, chủ cửa hàng bị mất cắp điện thoại cho biết, người phụ nữ vào đặt hoa quả rồi thực hiện hành vi trộm điện thoại. 3 chiếc điện thoại bị mất cắp là iPhone 6S trị giá 20 triệu đồng tính theo thời điểm anh mua về và được dùng để phục vụ công việc.
“Chị ta vào cửa hàng đặt mua môt giỏ hoa quả 1 triệu nên các nhân viên tập trung chọn và làm giỏ quà. Trong thời gian không để ý chị ta đã thực hiện hành vi trộm điện thoại. Chị ta đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt nhưng tôi check camera thấy có biển số xe, nếu biển đó là thật tôi nghĩ lên công an không khó để bắt được chị ta”, chủ cửa hàng này cho biết.
Cũng theo chủ cửa hàng bị mất cắp, 3 chiếc điện thoại để ở trong khu gói giỏ hàng. Ở chỗ đó, khách có thể đi vào trong xem nhân viên làm giỏ, chọn hàng như thế nào nên chị ta mới thực hiện được hành vi ăn trộm đó.
Được biết, 3 chiếc điện thoại bị mất dùng để làm hotline và rất quan trọng với cửa hàng vì có sim và các thông tin của cửa hàng ở trong đó. 3 chiếc điện thoại bị đánh cắp có 2 máy không đặt mật khẩu nên người phụ nữ có thể mở khoá dễ dàng.
“Sau khoảng 15 – 30 phút từ khi khách đi cửa hàng mới biết bị mất điện thoại. Trước khi chị ta đi còn hẹn quay lại lấy giỏ quả vì khách nghe điện thoại và bảo chị ra đây có việc tý rồi quay lại. Chị ta còn đặt thêm giỏ quà trị giá 500.000 đồng nữa nhưng bên cửa hàng mới làm xong giỏ 1 triệu đặt trước đó thì biết bị mất điện thoại. Cửa hàng cũng không xin lại số điện thoại mà nếu chị ta đã ăn trộm chắc sẽ không cho chính xác”, chủ cửa hàng này cho hay.
Đây là lần đầu tiên cửa hàng xảy ra tình trạng khách vào mua hàng và ăn trộm điện thoại. Sau vụ việc, chủ cửa hàng cũng nhắc nhở nhân viên và mọi người trong cửa hàng cẩn thận, cảnh giác để không xảy ra tình trạng tương tự.
“Tôi đăng lên để mọi người cùng biết, cảnh giác và đặc biệt chị khách ăn trộm nếu thấy sẽ quay lại trả điện thoại cho cửa hàng. Nếu thời gian tới chị ta không trả lời tôi sẽ làm việc với công an”, chủ cửa hàng bị mất cắp nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.