Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

16/10/2020 08:00 GMT+7

Sáng 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 317 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Xây dựng Bạc Liêu lên tầm cao mới

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho rằng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và những hạn chế, khuyết điểm; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; phân tích, dự báo những yếu tố có tác động đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới... Trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để phát triển tỉnh nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá vào năm 2030 của cả nước.
Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là sáng suốt lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà...
Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: Trần Thanh Phong

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu khai mạc đại hội

Ảnh: Trần Thanh Phong

“Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 là Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh xây dựng Bạc Liêu phát triển lên tầm cao mới”, ông Hùng nói.

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Dương Thành Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết toàn Đảng bộ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu với khát vọng mạnh mẽ nhất, đến nay đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tỉnh hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó 13 chỉ tiêu vượt (có 11 chỉ tiêu vượt trước 1 năm), 7 chỉ tiêu đạt, cụ thể: Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân trên 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm 3 tỉnh dẫn đầu khu vực ĐBSCL; GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 28.500 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 21,23%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện.
Theo ông Trung, phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bạc Liêu là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.
Bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu (phải) chào mừng bà Trương Thị Mai đến dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: Trần Thanh Phong.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu (phải) chào mừng bà Trương Thị Mai đến dự và chỉ đạo đại hội

Ảnh: Trần Thanh Phong

“Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư

Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhà đầu tư

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Trương Thị Mai nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Bạc Liêu. Bên cạnh đó, bà Mai lưu ý Bạc Liêu cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế cũng như thách thức.
Theo đó, bà Trương Thị Mai đề nghị Bạc Liêu cần tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, hướng mạnh vào ứng dụng công nghệ cao, có giải pháp chuyển sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng gắn với thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.
Đặc biệt, Bạc Liêu sớm phấn đấu đưa Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu vào hoạt động, xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến thủy hải sản. Khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia.
Bên cạnh đó, Bạc Liêu cần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Cần gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…
“Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong nhiều năm liền luôn đoàn kết, nêu cao ý chí, vượt qua khó khăn, thử thách, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Bạc Liêu ngày càng phát triển. Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”, bà Trương Thị Mai khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.