4 thủy điện xả lũ, hàng ngàn nhà dân hạ du Quảng Nam ngập trong biển nước

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/10/2020 21:23 GMT+7

Mưa lớn cộng với 4 thủy điện đồng loạt xả lũ khiến hàng ngàn ngôi nhà dân ở vùng hạ du Quảng Nam ngập trong biển nước. Người dân chật vật sơ tán, chuyển tài sản lên chỗ cao ráo để giảm bớt thiệt hại.

Hiện nay, mực nước ở hầu hết các hồ thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia đều ở trên mức đón lũ. Hiện tại, 4 thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 đều phải xả nước điều tiết xả lũ xuống hạ du.

Nhiều nơi sắp thành biển nước khi 4 thủy điện ở Quảng Nam xả lũ

Theo số liệu cập nhật lúc 16 giờ chiều 10.10, thủy điện A Vương xả qua tràn xuống hạ du 516 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 xả qua tràn lên đến 1.060 m3/giây; thủy điện Đak Mi 4 xả qua tràn 92 m3/giây và Sông Tranh 2 là 5 m3/giây.

Nước lũ về dâng cao, người dân phải dùng thuyền thúng để di chuyển

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, chiều 10.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh đã có công điện khẩn, cầu các Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, tập trung kiểm tra, rà soát và thực hiện sơ tán người dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất… khẩn trương di dời các hộ dân trước 17 giờ cùng ngày.

Trước nguy cơ vùng hạ du sông Vu Gia gồm H.Đại Lộc, H.Duy Xuyên, TP.Hội An, và TX.Điện Bàn (Quảng Nam) tiếp tục ngập sâu, ông Lê Trí Thanh đã có công văn yêu cầu thủy điện A Vương tiếp tục tích nước. Theo đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu thủy điện sông A Vương (Công ty CP thủy điện A Vương) tiếp tục tích nước lên cao trình 373 m và duy trì mực nước ở cao trình +373 m.

Miền Trung hứng chịu đợt mưa rất to, sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn cộng với việc hàng loạt thủy điện xả lũ đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở các huyện như: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, TP.Hội An…ngập sâu trong nước từ 1-2 m. Nhiều nơi bị cô lập, các phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nước sông Vu Gia lên cao, đến tời điểm này đã ở mức trên báo động 3. Hiện tại, nhiều xã trên địa bàn H.Đại Lộc đã bị nước lũ chia cắt, hơn 2.500 ngôi nhà bị ngập (trong đó 1.900 ngôi nhà ngập dưới 1 m, 600 nhà ngập trên 1 m). Huyện đã tổ chức sơ tán gần 40 hộ sống tại khu vực thấp trũng ở xã Đại Phong và Đại Minh đến nơi an toàn.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo UBND H.Duy Xuyên, tính đến chiều  10.10, toàn huyện có khoảng 4.000 ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước, nhất là phía vùng hạ du như các xã Duy Trinh, Duy Vinh, Duy Sơn, Duy Thành…

Nước lũ ngập vào nhà, người dân đưa thuyền vào tận nhà để di chuyển ra ngoài

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hàng ngàn nhà dân ở hạ du Quảng Nam ngập trong biển nước sau khi 4 thủy điện đồng loạt điều tiết, xả lũ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cổng chào nhà dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhà dân ở xã Duy Vinh (H.Duy Xuyên) ngập sâu trong nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ đổ về vào sáng 10.10 rồi lên nhanh khiến người dân trở tay không kịp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đưa tài sản lên chỗ cao ráo

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ lên nhanh người dân phải dùng thuyền để di chuyển

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại xã Duy Vinh nhiều nơi nước ngập sâu gần 2 m

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gà cũng được đưa lên cao để tránh lũ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ lên nhanh, tràn vào nhà dân cuốn trôi nhiều tài sản

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người dân cho rằng thủy điện xả lũ cộng với mưa lớn là nguyên nhân khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu trong nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tài sản được kê lên cao

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủy điện xả lũ khiến nhiều nơi hạ du ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.