Đỗ Thị Hà kể về khoảng thời gian làm nông khi học lớp 8

27/02/2022 14:41 GMT+7

Đỗ Thị Hà kể bản thân trân quý khoảng thời gian đi cấy phụ giúp gia đình bởi nó mang đến cho cô những trải nghiệm thú vị.

Bức ảnh đi làm nông của Đỗ Thị Hà từng gây sốt mạng xã hội

TL

Tập 10 chương trình Sức sống Việt Nam lên sóng với sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Thúy An và diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Các khách mời sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề Bỏ phố về quê.

Bày tỏ quan điểm về việc nhiều người rời thành phố về quê trong thời điểm dịch bệnh, Đỗ Thị Hà cho rằng đó không phải là cuộc tháo chạy. Theo người đẹp sinh năm 2001, đây là cách để mọi người tìm cho mình nơi nương tựa trong hoàn cảnh khó khăn. “Quê hương chính là nơi ở bên cạnh ta khi ta cần nhất. Khi người ta gặp khó khăn, không còn chi phí để trang trải cuộc sống và không trụ lại được nữa thì về quê là quyết định sáng suốt", cô nói. Đồng thời, Hoa hậu Việt Nam 2020 kể cô không khỏi xúc động khi hình ảnh mọi người vất vả trở về quê hương trong giai đoạn dịch bệnh.

Đỗ Thị Hà từng trải qua khoảng thời gian nhớ nhà khi lên Hà Nội học tập

FBNV

Đồng quan điểm với đàn em, Quách Ngọc Tuyên kể khi nhìn thấy hình ảnh đó, nhiều người buông lời trách móc. Song đối với anh, cần phải đặt mình vào hoàn cảnh đó mới có thể thấu hiểu hết. “Họ đã cực kỳ khó khăn rồi. Họ cố gắng bám trụ lại nhưng không nổi. Họ đâu điên khùng để mà phải tìm cách về quê, thậm chí có người đi xe đạp, có người đi bộ… Họ đã phải khổ như thế nào rồi. Mình phải đặt vào hoàn cảnh đó để hiểu người ta", anh nói.

Cũng trong chương trình, khi MC Liêu Hà Trinh nhắc đến hình ảnh làm nông tại quê nhà, Đỗ Thị Hà cũng có dịp chia sẻ về khoảnh khắc này. “Tấm ảnh này là năm tôi học lớp 8. Hồi đó, nhà tôi còn làm ruộng. Mặc dù mẹ tôi có thể thuê người ra đồng làm việc nhưng mẹ muốn các anh chị em trong nhà trải nghiệm qua công việc này. Lúc đó, anh chị của tôi đã làm rồi, còn tôi thì chưa. Thế là bố mẹ trao quyền cho tôi ra đồng đi cấy, để lỡ mai sau có ế, không lấy được chồng thì còn biết cách mà kiếm sống, không bị đói", cô kể.

Đỗ Thị Hà cho biết bản thân sẽ cố gắng đạt kết quả cao tại Miss World, đồng thời sẽ hoàn thành việc học hiện tại

FBNV

Đỗ Thị Hà nói thêm đến hiện tại, cô vẫn trân quý khoảng thời gian này vì nó mang đến cho người đẹp những trải nghiệm đặc biệt. Đồng thời, hoa hậu quê Thanh Hóa nhấn mạnh: “Bây giờ tôi có cái để nhắc lại. Ví dụ như khi đi thi quốc tế, tôi có thể tự hào nói với các bạn khác rằng: Tôi, Đỗ Thị Hà, Miss World Vietnam 2021 đã từng đi cấy. Không sao hết".

Đỗ Thị Hà kể thời điểm xét nguyện vọng vào đại học, cô rất thích học ngành liên quan đến kinh tế. Bởi lẽ thời điểm đó, người đẹp từng nghĩ đến chuyện sẽ làm giàu bằng cách mở công ty, giúp bà con ở quê hương có công ăn việc làm. “Dần dần, ý nghĩ đó vẫn còn. Nhưng khi thi hoa hậu xong thì tôi không biết làm được điều đó hay không. Bây giờ tôi nghĩ có danh hiệu hoa hậu rồi thì việc tôi đạt được mục đích đó sẽ dễ dàng hơn", cô kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.