Đắk Lắk: Nguyên Bí thư Huyện ủy Ea H’leo bị kỷ luật cảnh cáo

09/01/2022 15:15 GMT+7

Có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, nguyên Bí thư và Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo (Đắk Lắk) nhiệm kỳ 2015 – 2020 đều bị kỷ luật.

Ngày 9.1, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Ea H'leo nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch HĐND H.Ea H’leo nhiệm kỳ 2016 - 2021 (hiện là đảng viên chi bộ TDP10, P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Rừng tại Công ty lâm nghiệp Chư Phả (H.Ea H'leo) bị tàn phá nghiêm trọng hồi năm 2020

hoàng bình

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, lý do kỷ luật là với chức trách là người đứng đầu Ban Thường vụ Huyện ủy ủy Ea H'leo nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định và lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa tốt, dẫn đến giai đoạn từ năm 2015 - 2020 rừng trên địa bàn huyện bị hủy hoại, lấn chiếm với diện tích lớn, nhất là tại các công ty lâm nghiệp.

Ngoài ra, ông Viên còn vi phạm trong việc tự ý ký văn bản ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó bí thư Huyện ủy phụ trách Huyện ủy khi chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công.

Khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H'leo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H'leo nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức khiển trách.

Lý do là Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H'leo nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ (thuộc diện quản lý) không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa tốt, dẫn đến giai đoạn từ năm 2015 - 2020 rừng trên địa bàn huyện bị hủy hoại, lấn chiếm với diện tích lớn.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, khuyết điểm, vi phạm trên là nghiêm trọng, tuy đã được chấn chỉnh, nhắc nhở nhưng vẫn sai phạm, gây dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.