Cứu sản phụ sinh con rơi trong ô tô

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/12/2023 17:48 GMT+7

Bác sĩ của một bệnh viện ở tỉnh Bạc Liêu vừa kịp thời cấp cứu cho sản phụ sinh con rơi trong ô tô.

Ngày 26.12, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cấp cứu cho sản phụ sinh con rơi trong ô tô.

Chị H. (27 tuổi), mang thai 36 tuần, trên đường đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu khám thai định kỳ thì bất ngờ vỡ ối, sinh con trên xe.

Cứu sản phụ sinh con rơi trong ô tô- Ảnh 1.

Sản phụ Đ.N.H đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Sáng 25.12, theo như lịch đã hẹn, sản phụ Đ.N.H (27 tuổi, ngụ khóm 2, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai) đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu để thăm khám thai nhi. Tuy nhiên, khi đang ở trong ô tô di chuyển gần đến bệnh viện, thì sản phụ H. bất ngờ vỡ ối, hạ sinh một bé trai ngay trên xe.

Tài xế tức tốc đưa mẹ con sản phụ đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu và được các bác sĩ khẩn trương tiến hành xử lý cắt dây rốn cho bé, truyền dịch... Nhờ được cấp cứu kịp thời nên sản phụ H. và bé trai đều an toàn, bé cân nặng 3 kg. Sau khi ủ ấm, hai mẹ con được chuyển đến phòng sinh để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

"Tôi khá bất ngờ và hoang mang khi sinh con mà chưa đến ngày dự sinh. Rất may nhờ tài xế nhanh trí đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ xử trí kịp thời mà tôi và con đều an toàn", chị H. xúc động.

Bác sĩ Võ Văn Lùng, Trưởng khoa sản, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, ngay khi nhận tin, ê kíp khoa sản đã khởi động quy trình cấp cứu khẩn, chuẩn bị nhân lực, vật lực, cùng trang thiết bị đầy đủ để đảm bảo chăm sóc sức khỏe an toàn cho mẹ và bé.

Theo bác sĩ Lùng, chuyển dạ rồi sinh con dọc đường hay nơi công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mẹ và bé. Đặc biệt, sản phụ rất dễ băng huyết sau sinh, vì không có thuốc hỗ trợ co hồi tử cung, không cầm máu được nếu rách tầng sinh môn. Ngoài ra, còn có thể bị sót nhau, sổ nhau muộn... Có nhiều nguyên nhân khiến sản phụ sinh rơi, nhưng thường do chuyển dạ quá nhanh, nhất là đối với phụ nữ có con từ lần 2 - 3 trở đi.

Đây là lần thứ 3, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận sản phụ sinh rơi. Qua đây bác sĩ Lùng, khuyến cáo thai phụ khi có các dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng, cảm giác muốn đi đại tiện kèm vỡ ối, cần đến bệnh viện ngay. Nếu không kịp di chuyển, gia đình nên gọi cấp cứu khẩn để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.