Dịch vụ truyền hình trực tuyến ‘lên ngôi’ thời dịch Covid-19 bùng phát

17/03/2020 14:00 GMT+7

Dịch Covid-19 bùng phát, các rạp chiếu phim phải đóng cửa là thời cơ cho sự tăng trưởng mạnh hơn nữa của dịch vụ truyền hình trực tuyến.

Dịch Covid-19 do virus SAR-CoV-2 gây ra tại Việt Nam từ dịp Tết Nguyên đán 2020 đến nay vẫn chưa chấm dứt, đã ảnh hưởng tới nhiều mặt trong đời sống, kinh tế và xã hội. Người dân bắt đầu e ngại ra đường, hạn chế tập trung nơi đông người, dần hình thành thói quen đeo khẩu trang và nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe.
Xem truyền hình tại gia là giải pháp an toàn thời dịch Covid-19

Xem truyền hình tại gia là giải pháp an toàn thời dịch Covid-19

Theo một khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện trong tháng 2.2020, đến 89% người được khảo sát cho biết họ đeo khẩu trang ở những nơi ngoài trời, 47% đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà. Đáng chú ý, 78% cho biết họ đã giảm tần suất ra ngoài do ảnh hưởng của dịch bệnh, và hơn 80% giảm các hoạt động giải trí, gặp gỡ bạn bè, ăn uống.
Cùng với đó, ngoài việc người dùng tăng sử dụng dịch vụ giao thức ăn tại nhà thì tần suất sử dụng các phương tiện truyền thông như internet, TV cũng tăng lên, trích báo cáo của Q&Me. Xu hướng chuyển dịch này được dự báo sẽ càng mạnh mẽ khi nhiều địa phương trên cả nước đã đề nghị dừng hoạt động của rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường,… từ giữa tháng 3.2020, trong đó có hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM.
Đây chính là thời cơ để các dịch vụ xem truyền hình trực tuyến lên ngôi, phù hợp với đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước quý 1/2020, rằng “dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhưng dịch bệnh bùng phát lại tạo cơ hội cho thương mại điện tử trong nước phát triển”.
Theo một nghiên cứu khác cho thấy, những con số thống kê về chương trình yêu thích của các dịch vụ truyền hình. Theo đó, 68% rất yêu thích các chương trình truyền hình và kho phim ảnh có trên FPT Play, tương tự là 56% đối với chương trình âm nhạc và 48% dành cho các chương trình thể thao. Những con số này không chênh lệch quá lớn giữa các nền tảng, song xét toàn diện phải một lần nữa có thể thấy FPT Play đang đứng hàng đầu của thị trường OTT Việt Nam.
Về thói quen xem video trực tuyến trên các loại thiết bị, điện thoại thông minh (76%) và TV thông minh (73%) là những thiết bị được sử dụng nhiều nhất. “Phần lớn người tiêu dùng xem video tại nhà (97%) với vợ/chồng của mình (45%). Người dùng thích xem các video trực tuyến về các chủ đề liên quan đến phim dài tập/phim lẻ (60%), âm nhạc (50%) và chương trình giải trí/trò chơi truyền hình/chương trình thực tế (48%)”, trích báo cáo của Q&Me.
Từ những thống kê nói trên, có thể khẳng định FPT Play sẽ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu và phát triển nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Dịch vụ truyền hình này đang hỗ trợ rất đa dạng các loại thiết bị, kể cả TV thông thường chỉ cần lắp đặt một chiếc FPT Play Box là đã có kho giải trí đa phương tiện khổng lồ. Sử dụng đường truyền internet (có dây hoặc không dây) để truyền dẫn dữ liệu, FPT Play rất tiện dụng để truy cập mọi lúc mọi nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.