Kaspersky thuyết trình về các vấn đề an ninh mạng toàn cầu

Thành Luân
Thành Luân
31/10/2020 07:00 GMT+7

Lần đầu tiên, hãng bảo mật Kaspersky sẽ tham dự Diễn đàn Quản trị Internet (Internet Governance Forum - IGF) do Liên Hiệp Quốc tổ chức.

Năm nay, sự kiện thường niên lần thứ 15 được tổ chức trực tuyến từ ngày 2 - 17.11, với chủ đề chung: Vai trò của internet trong đảm bảo độ ổn định và đoàn kết của loài người. Trong khuôn khổ IGF 2020, công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky sẽ triển khai bốn hoạt động chính để nâng cao nhận thức, tính minh bạch và hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại các mối nguy cơ an ninh mạng.
Năm 2020 chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng mạng internet. Kết hợp với sự gia tăng nhanh chóng về hoạt động của tội phạm mạng trực tuyến, xu thế này đã làm cho an ninh mạng trở nên có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo rằng mạng internet vừa an toàn vừa bền vững.
Tại diễn đàn, ông Eugene Kaspersky, Giám đốc điều hành của Kaspersky sẽ có bài phát biểu chính trước các nhà lãnh đạo cấp cao vào ngày 13.11, trong đó ông sẽ trao đổi về tầm quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế để xây dựng các chính sách an ninh mạng toàn cầu. Công ty cũng sẽ phối hợp cùng Liên minh phòng chống phần mềm quấy rối (Coalition Against Stalkerware) tổ chức một sự kiện về phần mềm gián điệp (stalkerware).
IGF 2020 bao gồm hơn 200 chuyên đề, được tổ chức trong bốn lĩnh vực chính là: dữ liệu, môi trường, hòa nhập và tin cậy. Trước đó, diễn đàn thu hút khoảng 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp và một số lượng đại biểu tương đương tham dự trực tuyến. Năm nay, theo dự báo, con số đó sẽ tăng gấp đôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.