'Chip' bằng phân bò chống sóng bức xạ từ điện thoại

14/10/2020 12:30 GMT+7

Một cơ quan nhà nước Ấn Độ thông báo mới tung ra thị trường “chip” làm từ... phân bò, được cho là có thể bảo vệ người dùng khỏi sóng bức xạ điện thoại di động.

Không giải thích cách thức hoạt động của công nghệ trên, ông Vallabhbhai Kathiria - người đứng đầu Ủy ban Bò quốc gia thuộc Bộ Thủy sản, Chăn nuôi và Sữa Ấn Độ, cho biết “chip” làm từ phân bò này có thể chỉ cần được đặt bên trong ốp lưng điện thoại di động.
AFP ngày 14.10 dẫn lời Chủ tịch Vallabhbhai Kathiria phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) cho hay: “Chúng tôi thấy nếu bạn giữ con chip này trong điện thoại di động của mình, nó sẽ giảm đáng kể sóng bức xạ”.
Tại Ấn Độ, con bò được đa số người theo đạo Hindu coi là loài vật linh thiêng và nhiều bang cấm ăn thịt bò.
Ủy ban Bò quốc gia Ấn Độ được thành lập vào tháng 2.2019 nhằm bảo tồn, bảo vệ và phát triển đàn bò cùng “hậu duệ” của chúng, theo tờ The Indian Express.
Phát biểu trên The Indian Express, ông Kathiria cho biết thêm con chip từ phân bò chống sóng bức xạ đang được đẩy mạnh sản xuất và mỗi chiếc có giá vào khoảng 100 rupee (31.500 đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.