Châu Âu sắp siết quy định về dữ liệu của các hãng công nghệ

12/10/2020 16:54 GMT+7

EU được cho là đang soạn thảo một danh sách gồm 20 công ty công nghệ lớn sẽ phải đối mặt với các quy định khắc nghiệt hơn so với các đối thủ nhỏ, như chia sẻ dữ liệu bắt buộc và tính minh bạch cao hơn.

Theo Engadget, danh sách sẽ dựa trên các tiêu chí như thị phần, số lượng người dùng và sự phụ thuộc của những người khác vào nền tảng của các công ty công nghệ.
Chưa rõ những cái tên trong danh sách nhưng sẽ không bất ngờ khi nó tập trung nhiều vào các công ty Mỹ với những gương mặt như Amazon, Apple, Facebook và Google.
Mặc dù Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số sửa đổi của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực vào đầu tháng 12 tới, nhưng không rõ liệu danh sách nói trên có đi vào hoạt động thời điểm đó hay không.
Bất kể thời gian hoạt động của danh sách là gì thì mục tiêu của EU được cho là muốn vượt ra ngoài việc phạt tiền các công ty công nghệ, thay vào đó tìm cách khiến các công ty đó nhanh chóng thay đổi hành vi của họ, cho dù đó là mở quyền lợi cho các đối thủ cạnh tranh.
Về lý thuyết, điều đó sẽ gây áp lực buộc các tập đoàn phải thay đổi cách hoạt động để tránh các hình phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.