CLB Barcelona bị buộc tội hối lộ trọng tài, UEFA sẽ trục xuất khỏi Champions League

Giang Lao
Giang Lao
29/09/2023 10:33 GMT+7

Thẩm phán Joaquin Aguirre ở tòa án Barcelona (Tây Ban Nha) phán quyết rằng hành vi CLB Barcelona đưa tiền cho ông Jose Maria Enriquez Negreira và các trọng tài trong nhiều năm đã cấu thành tội phạm.

Đây được xem là "vụ Negreira", được báo chí Tây Ban Nha phanh phui từ tháng 2.2023. Các cơ quan trong hệ thống tư pháp Tây Ban Nha và văn phòng công tố Barcelona mở cuộc điều tra, với cáo buộc CLB Barcelona hối lộ ông Negreira và các trọng tài số tiền 7,5 triệu euro giai đoạn từ năm 2001 - 2018.

CLB Barcelona bị buộc tội hối lộ trọng tài, UEFA sẽ trục xuất khỏi Champions League - Ảnh 1.

CLB Barcelona đang trong tâm bão của cuộc điều tra hối lộ trọng tài

AS

CLB Barcelona bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng họ chi tiền cho ông Negreira - cựu Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài (CTA) của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) giai đoạn 1994 - 2018, để nhận các văn bản trận đấu và công tác trọng tài, không phải là hối lộ.

"Tuy nhiên, theo lập luận của thẩm phán Joaquin Aguirre, ông Negreira là một công chức và làm việc cho một cơ quan có thẩm quyền, được bầu cử hoặc bổ nhiệm đứng đầu một bộ phận. Đây là một chức vụ công. Do đó, với hành vi nhận tiền và chuyển tiền, ông Negreira và CLB Barcelona đã cấu thành tội phạm", tờ El Debate cho biết.

Cũng trong bản báo cáo từ tòa án do thẩm phán Joaquin Aguirre công bố: "Tội hối lộ đã được thực hiện bằng cách thanh toán, cho dù có hay không việc chứng minh được rằng, khoản thanh toán đó dẫn đến tham nhũng có hệ thống trong ngành trọng tài ở Tây Ban Nha".

Theo tờ El Debate, 2 cựu Chủ tịch CLB Barcelona là Maria Bartomeu và Sandro Rosell cũng bị buộc tội, cùng với ông Negreira và con trai ông này, Javier Enriquez Romero, người đã tổ chức một mạng lưới các công ty để nhận tiền từ CLB Barcelona. Hành vi của Javier Enriquez Romero bị cáo buộc là rửa tiền.

CLB Barcelona bị buộc tội hối lộ trọng tài, UEFA sẽ trục xuất khỏi Champions League - Ảnh 2.

CLB Barcelona đang xây sân mới Nou Camp, hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng vì sự việc đang diễn ra

AFP

Trước diễn biến mới đầy bất lợi từ tòa án, CLB Barcelona đang đối mặt khả năng bị UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) loại khỏi giải Champions League mùa 2023 - 2024 bất cứ lúc nào. 

Hôm 27.7, UEFA ra thông báo: "Tạm thời cho phép CLB Barcelona tham dự các Cúp châu Âu mùa 2023 - 2024. Tuy nhiên, quyết định trong tương lai về việc tham gia/loại trừ khỏi các giải đấu cấp CLB của UEFA vẫn được bảo lưu. CLB Barcelona phải có nghĩa vụ báo cáo cho Ban Thanh tra Đạo đức và Kỷ luật (EDI) về tiến trình của các cuộc điều tra đang diễn ra và cung cấp cho EDI tất cả các tài liệu và thông tin mà họ yêu cầu".

Cùng với cuộc điều tra "vụ Negreira" của phía Tây Ban Nha, UEFA cũng có một cuộc điều tra riêng về sự việc liên quan CLB Barcelona. "Với phán quyết từ tòa án vừa công bố, UEFA có thể đẩy nhanh hơn quyết định loại CLB Barcelona khỏi giải Champions League ngay thời gian tới đây, có thể trước quá trình xét xử kết thúc", tờ AS cho biết.

CLB Barcelona bị buộc tội hối lộ trọng tài, UEFA sẽ trục xuất khỏi Champions League - Ảnh 3.

HLV Xavi và CLB Barcelona đối mặt nhiều áp lực trước phán quyết từ tòa án

AFP

CLB Barcelona hiện xếp thứ 3 ở giải La Liga sau 7 vòng đấu. Họ chuẩn bị gặp Sevilla lúc 2 giờ ngày 30.9 ở trận đấu sớm vòng 8 La Liga. Tại vòng bảng Champions League mùa 2023 - 2024, đội bóng xứ Catalan ra quân với chiến thắng trước CLB Antwerp (Bỉ) 5-0 và sắp gặp Porto trên sân khách vào giữa tuần sau, lúc 2 giờ ngày 5.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.