Chiến sự Ukraine ngày 791: Ukraine vất vả tuyển quân, Nga bắt thứ trưởng quốc phòng

25/04/2024 04:36 GMT+7

Ukraine đang tìm cách chống lại tình trạng trốn quân dịch giữa lúc nước này đối mặt với vấn đề thiếu binh lực, một trong những thách thức lớn của lực lượng Kyiv trên chiến trường.

Ukraine tìm cách bắt nam giới ở nước ngoài tham gia tuyển quân

Ukraine đã quyết định ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ ngày 23.4 đến ngày 18.5, trong nỗ lực ép buộc những người này về nước để tham gia quy trình tuyển quân, theo Reuters.

Quyết định nói trên có nghĩa là nam giới trong độ tuổi nhập ngũ hiện đang sống ở nước ngoài sẽ không thể gia hạn hộ chiếu hết hạn, làm hộ chiếu mới hoặc các giấy tờ chính thức như giấy chứng nhận kết hôn. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết chính sách này sẽ có hiệu lực cho đến khi luật động viên quân sự và các quy định liên quan có hiệu lực vào ngày 18.5.

Viện trợ của Mỹ quan trọng, nhưng Ukraine cần thêm quân

Theo luật động viên quân sự, toàn bộ nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ sẽ phải đến các văn phòng tuyển quân để cập nhật giấy tờ của họ, từ xa hoặc trực tiếp trong vòng 60 ngày. Đàn ông trong độ tuổi này ở nước ngoài sẽ cần những giấy tờ đó để tiếp cận dịch vụ lãnh sự.

"Mọi chuyện bây giờ trông như thế nào: một người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ đã ra nước ngoài, thể hiện rằng anh ta không quan tâm đến sự sống còn của nhà nước này, sau đó lại tìm đến và muốn được hưởng các dịch vụ từ nhà nước này", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba viết trên X, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 791: Ukraine vất vả tuyển quân, Nga bắt thứ trưởng quốc phòng- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến

REUTERS

"[Ukraine] đang có chiến tranh... Việc đang sinh sống ở nước ngoài không làm giảm bớt nghĩa vụ của một công dân đối với quê hương", ông nói.

Giọng điệu gay gắt của ông Kuleba dường như phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng ở Kyiv đối với những người Ukraine sống ở nước ngoài và không đóng góp cho nỗ lực chiến đấu tại quê nhà. Quân đội Ukraine đang chật vật bám giữ tiền tuyến một phần vì thiếu binh lực.

Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tính đến tháng 1.2024, trong đó có khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành.

Có gì trong gói viện trợ ‘lớn hơn bình thường’ Mỹ sẽ chuyển cho Ukraine?

Anh, Đức cam kết hỗ trợ Ukraine "dù bao lâu đi nữa"

Các nhà lãnh đạo của Anh và Đức ngày 24.4 cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga "dù bao lâu đi nữa", nhưng Berlin một lần nữa từ chối chuyển tên lửa tầm xa Taurus cho Kyiv.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thủ đô Berlin của Đức trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền 18 tháng trước. "Chúng tôi đang bảo vệ những giá trị cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi", nhà lãnh đạo Anh phát biểu trong cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin, theo AFP.

Đức đã đáp lại lời kêu gọi của Kyiv trong những ngày gần đây bằng tuyên bố sẽ gửi thêm một hệ thống phòng không Patriot tới Ukraine. Song ông Scholz một lần nữa từ chối lời kêu gọi chuyển tên lửa tầm xa Taurus, loại vũ khí mà Ukraine rất muốn nhưng Đức lo ngại sẽ làm leo thang xung đột.

"Quyết định của tôi rất rõ ràng", ông Scholz nói về việc không cung cấp Taurus cho Ukraine. Ông nói thêm: "Nhưng tôi cũng đã quyết định rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục là bên ủng hộ Ukraine lớn nhất ở châu Âu".

Tổng thống Biden ký ban hành luật viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24.4 đã ký ban hành các dự luật đã được lưỡng viện quốc hội thông qua, bao gồm khoản viện trợ hơn 60 tỉ USD cho Ukraine, chính thức khép lại nhiều tháng bế tắc về lập pháp ở Washington trong nỗ lực giúp đỡ Kyiv.

Trong đêm trước đó, Thượng viện Mỹ thông qua các dự luật vốn đã vượt ải Hạ viện nước này vào cuối tuần trước.

Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa ATACMS, đang đàm phán thỏa thuận an ninh với Mỹ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt

Hãng tin TASS ngày 24.4 dẫn thông cáo từ cơ quan báo chí của Ủy ban Điều tra Nga cho hay Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị bắt giữ vì bị tình nghi nhận hối lộ.

"Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Vladimirovich Ivanov đã bị bắt giữ vì bị tình nghi phạm tội theo phần 6, điều 290 Bộ luật Hình sự Nga (nhận hối lộ)", thông cáo tiết lộ. Một tòa án ở Moscow đã ra lệnh giam giữ ông Ivanov cho đến ngày 23.6.

Theo Reuters, một nguồn tin Nga giấu tên cho biết ông Ivanov là đồng minh thân cận của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và vụ bắt giữ là một đòn giáng mạnh vào vị bộ trưởng.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt vì tham nhũng

Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của Nga

Các nguồn tin quốc phòng ở Kyiv ngày 24.4 xác nhận rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu mỏ ở miền tây nước Nga trong đêm, trong cuộc không kích mới nhất của Kyiv nhằm mục đích làm gián đoạn hậu cần quân sự của Nga.

Quan chức ở các tỉnh Smolensk và Lipetsk phía tây nước Nga là những người đầu tiên hé lộ về các cuộc tấn công, nói máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra các vụ cháy tại các cơ sở năng lượng.

Một nguồn tin trong lĩnh vực quốc phòng Ukraine xác nhận với AFP rằng máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện các cuộc tấn công. Nguồn tin không đề cập đến vụ tấn công ở Lipetsk nhưng khẳng định hai kho dầu đã bị phá hủy ở Smolensk.

"Rosneft đã mất hai cơ sở lưu trữ và bơm nhiên liệu cũng như dầu nhờn ở thị trấn Yartsevo và Rozdorovo", nguồn tin cho hay, đề cập đến tập đoàn năng lượng khổng lồ do nhà nước Nga kiểm soát.

Nguồn tin nói thêm rằng máy bay không người lái đã tấn công các cơ sở lưu trữ 26.000 mét khối nhiên liệu và cho biết Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các vụ bắn phá như vậy. "Những cơ sở này đang và sẽ vẫn là những mục tiêu hoàn toàn hợp pháp", nguồn tin nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.