Chiến sự Ukraine ngày 666: Hai bên thiệt hại ra sao?

Văn Khoa
Văn Khoa
22/12/2023 06:06 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov nêu tổn thất của Ukraine trong cuộc phản công cũng như số lượng khí tài Kyiv nhận được trong 22 tháng qua.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko ngày 21.12 cáo buộc rằng bom từ máy bay Nga đã tấn công khu vực hai mỏ than ở thị trấn Toretsk trong tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 5 dân thường bị thương, theo Reuters.

Ông Klymenko còn viết trên Telegram rằng Nga đã thả hai quả bom xuống một mỏ than khác, khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Vụ thả bom còn khiến một số tòa nhà hành chính và thiết bị bị hư hại.

Đến khuya 21.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên. Moscow lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Điểm xung đột: Nga tố NATO tham gia chiến sự; Israel mất nhiều quân vì bắn nhầm

Xem thêm: Chiến sự tối 18.5: Ukraine bắn hạ 29 tên lửa, thả bom xuống lãnh thổ Nga??

Nga đã phóng 7.400 tên lửa vào Ukraine?

Phát biểu trên truyền hình ngày 21.12, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ihnat nói rằng Nga đã phóng khoảng 7.400 tên lửa và 3.700 máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed vào các mục tiêu ở Ukraine trong chiến dịch quân sự của Nga kéo dài 22 tháng qua.

Ông Ihnat tuyên bố rằng lực lượng phòng không Ukraine có thể đã bắn hạ 1.600 tên lửa và 2.900 chiếc UAV của Nga, theo Reuters. Ông lý giải rằng tỷ lệ bắn hạ tên lửa thấp hơn là do Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh, vốn khó bị bắn trúng hơn nhiều.

Chiến sự Ukraine ngày 666: Ukraine đã bắn hạ bao nhiêu tên lửa, UAV Nga?- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là tên lửa Nga trong cuộc xung đột với Ukraine

Chụp màn hình TASS

Ukraine đã nhận được vài hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm một số hệ thống Patriot, từ các đồng minh phương Tây, cho phép nước này bắn hạ nhiều tên lửa hơn.

Trong khi đó, UAV Shahed được cho là đã được Nga sử dụng ngày càng thường xuyên để tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, nằm xa chiến tuyến của cuộc chiến ở phía đông và nam Ukraine, theo Reuters. "Có 10-15 khu vực tham gia bắn hạ Shahed mỗi đêm", ông Ihnat cho hay.

Tổng thống Ukraine tin Mỹ sẽ không "bội ước" về viện trợ

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu trên của ông Ihnat.

Nga bắt đầu triển khai UAV nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine vào tháng 9.2022, theo Reuters. Lúc đầu, UAV Nga khiến hệ thống phòng không của Ukraine bối rối vì radar phòng không tiêu chuẩn khó phát hiện UAV hơn tên lửa.

Việc Nga sử dụng UAV trong các cuộc tấn công hàng loạt sau đó đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Ukraine vì chúng có giá thành sản xuất rẻ nên việc bắn hạ chúng bằng tên lửa phòng không đắt tiền là không hiệu quả về mặt chi phí. Ukraine hiện sử dụng các phương tiện có gắn súng máy để bắn hạ UAV, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine tung UAV tấn công Moscow, Nga tiếp tục tập kích đường không

Tổng tham mưu trưởng Nga nêu thiệt hại của Ukraine

Phát biểu trong cuộc gặp với các tùy viên quân sự nước ngoài, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov khẳng định Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công kéo dài hơn 6 tháng qua dù nhận được sự hỗ trợ lớn từ phương Tây, theo Hãng tin TASS.

Ông Gerasimov còn nói rằng kể từ tháng 2.2022, Ukraine đã nhận được hơn 5.200 xe tăng và xe bọc thép, gần 1.500 khẩu pháo và hệ thống rốc két phóng loạt, 1.300 tổ hợp tên lửa phòng không, hơn 23.000 tổ hợp tên lửa chống tăng, hơn 100 máy bay và trực thăng, và 23.000 máy bay không người lái. Ukraine còn nhận được hơn 200 tên lửa hành trình tầm xa và gần 100.000 quân nhân Ukraine đã được huấn luyện ở các nước phương Tây.

Nga cáo buộc NATO trực tiếp can dự xung đột

Ông Gerasimov khẳng định Ukraine chịu tổn thất nặng nề, và không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chiến thuật của Nga. Trong nửa năm qua, Ukraine tổn thất gần 160.000 quân, hơn 3.000 xe tăng và xe bọc thép, gần 150 máy bay cùng trực thăng, theo ông Gerasimov.

Chiến sự Ukraine ngày 666: Ukraine đã bắn hạ bao nhiêu tên lửa, UAV Nga?- Ảnh 2.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov tại một cuộc họp ở Moscow ngày 19.12

Reuters

Ông Gerasimov tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt hơn 6.300 mục tiêu trên không, trong đó có hơn 4.600 UAV kể từ đầu năm. Ông còn nhấn mạnh quân đội Nga đã tiến hành tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa vào 1.500 mục tiêu, bao gồm các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ sở cực kỳ quan trọng. "Một trong những kết quả của cuộc tấn công là sản lượng của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine giảm đáng kể", ông Gerasimov khẳng định.

Cũng theo ông Gerasimov, quân đội Nga đã nhận được hơn 1.500 xe tăng mới và nâng cấp, gần 3.000 xe bọc thép, hơn 230 máy bay và trực thăng cùng hơn 20.000 UAV.

Đến khuya 21.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên từ ông Gerasimov.

Thiếu đạn pháo, Ukraine phải thu hẹp chiến dịch quân sự

Xem thêm: Tổng thống, tổng tư lệnh quân đội Ukraine hé lộ tình trạng phản công Nga?

Ông Macron có thể mời ông Putin thăm Pháp vào năm tới?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy vào tháng 6.2024, "nếu tình hình thay đổi" ở Ukraine.

Xem thêm: Tổng thống Macron có thể mời Tổng thống Putin thăm Pháp năm 2024?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.