Chiến sự tối 8.8: Nga nã tên lửa vào thành phố Ukraine gần chiến tuyến

08/08/2023 18:40 GMT+7

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công kép bằng tên lửa ở Pokrovsk tối 7.8, giữa lúc Nga tăng cường hỏa lực nhắm vào miền đông Ukraine.

Tấn công tên lửa kép ở Donetsk

Giới chức Ukraine ngày 8.8 cho biết tên lửa của Nga đã tấn công thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine hai lần vào tối 7.8, phá hủy một khách sạn nổi tiếng và các tòa nhà chung cư, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Chiến sự tối 8.8: Nga nã tên lửa vào thành phố Ukraine gần chiến tuyến - Ảnh 1.

Cảnh đổ nát ở Pokrovsk sau vụ tấn công tối 7.8

REUTERS

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho hay 5 dân thường nằm trong số 7 người chết tại Pokrovsk, đô thị thuộc tỉnh Donetsk cách chiến tuyến khoảng 50 km. Theo giới chức địa phương, 81 người bị thương trong vụ tấn công, bao gồm trẻ em.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga sử dụng tên lửa Iskander trong vụ tấn công nhằm vào "các tòa nhà dân cư bình thường". Theo các nhân chứng, hai tên lửa bay tới trung tâm Pokrovsk cách nhau 40 phút.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 530 có diễn biến gì nóng?

Khách sạn Druzhba bị tấn công là nơi lưu trú quen thuộc của giới báo chí, lực lượng cứu trợ và quân đội. Đây là một trong vài khách sạn còn hoạt động ở Donetsk, gần với chiến tuyến. Hình ảnh do các quan chức đăng tải cho thấy nhiều tầng của khách sạn biến mất sau vụ tấn công.

Chiến sự tối 8.8: Nga nã tên lửa vào thành phố Ukraine gần chiến tuyến - Ảnh 2.

Một cư dân trong tòa nhà bị tấn công tại Pokrovsk

REUTERS

Nga không lập tức bình luận về vụ tấn công ở Pokrovsk nhưng trước nay luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Hãng tin TASS ngày 8.8 dẫn lời các quan chức của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng (tức DPR, lực lượng ly khai ở Donetsk) cho biết Ukraine đã bắn 100 quả đạn pháo vào các khu vực DPR kiểm soát ở tỉnh này trong ngày 7.8 và 80 quả nữa chỉ trong vài giờ đầu ngày 8.8.

Trong khi đó, Hãng tin RIA Novosti hôm nay đưa tin Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm đổ bộ lên tả ngạn sông Dnieper ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine. Trước đó, Nga cho biết Ukraine đã pháo kích 4 thành phố ở khu vực mà Moscow kiểm soát tại Kherson trong đêm 7.8.

Mỹ phê duyệt chuyển giao lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

Nga tố Mỹ dối trá về chuyện hòa đàm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7.8 đã lên tiếng phản bác Washington vì những tuyên bố cho rằng Moscow từ chối đàm phán hòa bình với Kyiv, theo Đài RT.

Hôm 7.8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong một cuộc họp báo: "Hiện tại không có cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga, bởi vì Nga đã từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa".

Cuối ngày hôm đó, bà Zakharova viết trên Telegram: "Họ biết rất rõ rằng họ đã bảo ông Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 4.2022, họ buộc Kyiv chấm dứt đàm phán với Nga từ tháng 9.2022, cả năm họ đã tuyên bố rằng giờ không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán, nhưng rốt cuộc họ vẫn đổ lỗi cho Nga".

Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky

Trong khi đó, cựu Tổng thống - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 8.8 thể hiện sự tự tin rằng Nga sẽ đánh bại kẻ thù, lập lại hòa bình theo cách riêng của mình.

"Toàn bộ hệ thống NATO gần như đang công khai chống lại chúng ta. Chúng ta đủ mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Giống như hồi tháng 8.2008, kẻ thù của chúng ta sẽ bị đánh bại và Nga sẽ giành được hòa bình theo cách riêng của mình. Chiến thắng sẽ là của chúng ta!", TASS dẫn phát biểu của ông Medvedev, người hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, trên Telegram. Ông Medvedev đề cập đến xung đột ở khu vực ly khai Nam Ossetia của Georgia (Gruzia) vào tháng 8.2008.

Ba Lan điều thêm quân đến biên giới với Belarus

Hãng thông tấn nhà nước PAP ngày 8.8 đưa tin Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đồng ý gửi thêm quân đến biên giới với Belarus theo yêu cầu từ lực lượng biên phòng, động thái phản ánh lo ngại gia tăng của Warsaw sau khi lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đến Belarus.

Một thứ trưởng của Bộ Nội vụ Ba Lan hôm 7.8 cho biết lực lượng biên phòng nước này đã yêu cầu quân đội triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới, trong bối cảnh các vụ vượt biên trái phép đang gia tăng.

Ukraine tuyên bố duy trì thế chủ động, Nga nói tiến sâu 3 km ở Kharkiv

"Do tình hình biến động ở biên giới Ba Lan - Belarus... Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã ra lệnh thực hiện yêu cầu này và bổ sung binh sĩ để tuần tra biên giới Ba Lan - Belarus", PAP dẫn lời Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Ba Lan đã dựng lên hàng rào ở biên giới với Belarus, trang bị các thiết bị điện tử. Trong những tuần gần đây, các thành viên Wagner đã xuất hiện gần biên giới, diễn biến mà Thủ tướng Mateusz Morawiecki của Ba Lan cáo buộc là nhằm gây mất ổn định ở sườn phía đông của NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.