Chiến sự ngày 547: Ukraine thông báo mở màn ‘chiến dịch đặc biệt’ ở Crimea

25/08/2023 06:08 GMT+7

Hải quân và lực lượng tình báo quân đội Ukraine đã phối hợp mở màn "chiến dịch quân sự đặc biệt và dài hạn" ở Crimea, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ sự liên quan trong vụ máy bay của trùm Wagner rơi.

Chiến sự ngày 547: Ukraine thông báo mở màn ‘chiến dịch đặc biệt’ ở Crimea - Ảnh 1.

Cầu bắc qua eo biển Kerch đến Crimea

AFP

Chiến dịch ở Crimea

Ngày 24.8, báo Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) cho biết vụ đột kích Crimea được thực hiện vào rạng sáng cùng ngày không phải là "câu chuyện của một ngày, mà là chiến dịch đặc biệt và diễn ra trong dài hạn".

Ít có thông tin về chiến dịch mà Ukraine tuyên bố đang triển khai ở Crimea. Tuy nhiên, nguồn tin HUR nói rằng việc Ukraine triển khai chiến dịch cho thấy bán đảo Nga sáp nhập từ năm 2014 nằm trong tầm tấn công và hoạt động của các đơn vị bộ binh Ukraine.

Ukraine thông báo mở màn ‘chiến dịch đặc biệt’ ở Crimea

Trước đó, phía Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đổ bộ Crimea bằng tàu đặc biệt và thượng cờ Ukraine gần Maiak, ngôi làng ở mũi tây bắc Crimea.

Một căn cứ radar và kỹ thuật vô tuyến của Lực lượng Không gian Nga, nhánh không quân và không gian Nga đều đặt gần Maiak.

Người phát ngôn HUR Andriy Yusov cho biết các đơn vị Ukraine sau khi thực hiện vụ đổ bộ và đột kích đã quay về căn cứ an toàn và không bị tổn thất.

Nga không bình luận về thông tin trên, nhưng cùng ngày cho biết đã đẩy lùi 6 vụ tấn công của Ukraine ở Donetsk trong 24 giờ qua, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bên cạnh đó, lực lượng Nga cùng ngày nói tiếp tục tiến công và đánh bật 5 đợt tấn công của quân địch theo hướng Kupyansk, đẩy lùi 5 đợt tấn công theo hướng Zaporizhzhia và 3 đợt tấn công theo hướng Krasnyi Lyman.

 Tổng thống Nga phát biểu về vụ rơi máy bay

Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như xác nhận cái chết của ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, trong vụ rơi máy bay hôm 23.8. Ông Putin gọi trùm Wagner là "doanh nhân tài ba" với số phận khó khăn.

Tổng thống Putin xác nhận trùm Wagner thiệt mạng, Mỹ bác khả năng máy bay bị bắn

Tổng thống Nga cho biết ông Prigozhin đã quay về Nga hôm 23.8 và gặp gỡ một số quan chức, nhưng không đề cập cụ thể là ai, theo TASS.

Ông Putin kể lại mình đã biết ông Prigozhin từ đầu thập niên 1990.

"Ông ấy là người đàn ông có vận mệnh đầy khó khăn trắc trở, ông ấy phạm một số sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời", ông Putin nói, thêm rằng trùm Wagner đều đạt được thành tựu cho bản thân và cho nỗ lực chung được Tổng thống Nga giao phó vào những tháng cuối đời.

Chiến sự ngày 547: Ukraine thông báo mở màn ‘chiến dịch đặc biệt’ ở Crimea - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp trại của lính đánh thuê Wagner ở Belarus ngày 1.8 và gần nhất là ngày 23.8

PLANET LABS

Tổng thống Nga cũng cam kết sẽ tìm ra nguyên nhân đằng sau vụ rơi máy bay riêng của ông Prigozhin, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky bác bỏ sự liên can trong vụ việc.

Cũng trong ngày 24.8, Hãng Planet Labs công bố ảnh chụp vệ tinh cho thấy nơi đóng quân của Wagner ở Belarus đã được dỡ bỏ vào ngày 23.8.

Dựa trên số lều được dỡ bỏ, RFE/RL ước tính có khoảng 2.020 tay súng Wagner đã rời trại lính ở làng Tsel gần Asipovichy. Chưa rõ các tay súng Wagner được chuyển đi đâu và liệu các đơn vị lính đánh thuê Nga phải chăng đã rời khỏi Belarus hay không.

Chiến sự ngày 547: Ukraine thông báo mở màn ‘chiến dịch đặc biệt’ ở Crimea - Ảnh 3.

Một tiêm kích F-16 của Na Uy

KHÔNG QUÂN NA UY

Na Uy viện trợ F-16 cho Ukraine

Trong chuyến thăm Kyiv hôm 24.8, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere thông báo nước này sẽ viện trợ tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, tiếp sức nỗ lực được Hà Lan và Đan Mạch dẫn đầu.

F-16 luôn nằm trong danh sách Ukraine yêu cầu phương Tây viện trợ vì hỏa lực đáng nể và sự hiện diện trên toàn cầu. Dòng tiêm kích của Mỹ được trang bị pháo 20mm và có thể chở theo bom, rốc két, tên lửa.

"Chúng tôi có kế hoạch tặng các tiêm kích F-16 của Na Uy cho Ukraine, và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về gói viện trợ này, bao gồm số lượng và khung thời gian thực hiện", Reuters dẫn lời ông Stoere.

Ukraine nói cần 128 máy bay chiến đấu để chiếm ưu thế trên không

Bên cạnh đó, ông Stoere cũng thông báo các gói viện trợ tên lửa phòng không và những thiết bị quân sự khác cho Ukraine.

Nhiều đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sở hữu tiêm kích F-16, vì thế việc tìm kiếm các linh kiện thay thế của dòng máy bay này dễ dàng hơn so với các máy bay được sản xuất từ thời Liên Xô mà Ukraine hiện sử dụng.

Năm ngoái, Không quân Na Uy cho về hưu phi đội gồm 57 chiếc F-16 và sau đó đồng ý bán 32 chiếc cho đồng minh Romania. 12 chiếc được dự kiến bán cho công ty tư nhân cung cấp dịch vụ huấn luyện cho Không quân Mỹ.

Trong số 13 chiếc F-16 còn lại, Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết nhiều tiêm kích quá đắt đỏ hoặc khó sửa chữa, nên có thể đưa chúng vào viện bảo tàng, tháo dỡ để sử dụng lại linh kiện hoặc loại bỏ.

Na Uy đã thay thế phi đội F-16 bằng F-35 cũng do Mỹ sản xuất.

Máy bay F-16 sẽ hỗ trợ gì cho Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.