Chiến sự đến tối 5.8: Bakhmut ‘cực kỳ khốc liệt’, Ukraine đột phá chiến tuyến phía nam

Khánh An
Khánh An
05/08/2023 18:47 GMT+7

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết giao tranh khốc liệt diễn ra tại Bakhmut, trong khi Ukraine lần đầu đột phá chiến tuyến ở phía nam.

Chiến sự đến tối 5.8: Bakhmut ‘cực kỳ khốc liệt’, Ukraine đột phá chiến tuyến phía nam - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía lực lượng Nga tại Bakhmut

AFP

Tờ The Guardian ngày 5.8 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay "một trận chiến cực kỳ khốc liệt" đang diễn ra tại thành phố Bakhmut ở Donetsk, khi lực lượng Ukraine tiến lên "chậm nhưng tự tin" ở phía nam và kiểm soát các cứ điểm phía bắc.

"Nga đang tung một lực lượng lớn vào khu vực Bakhmut. Điều quan trọng đối với chúng tôi là kiểm soát những ngọn đồi trong khu vực này", bà cho biết trên đài truyền hình quốc gia.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 527 có diễn biến gì nóng?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của mình đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào ngôi làng trọng điểm Klishchiivka ở phía nam Bakhmut và các thị trấn xung quanh, khiến Ukraine tổn thất các phương tiện và thiết bị.

Một số nguồn tin ở Moscow cho biết binh sĩ Nga đã đẩy lùi 8 nỗ lực của Ukraine nhằm tiến đến Bakhmut từ phía đông.

Viết trên Telegram, bà Maliar nói thêm rằng "kẻ thù đang tuyệt vọng cố gắng ngăn cản sự phản công của chúng tôi". Bà cho biết lực lượng Ukraine cũng đang đối phó những cuộc tấn công của Nga tại những khu vực phía bắc Donetsk, quanh Kupiansk và Lyman.

Ukraine lần đầu đột phá phòng tuyến Nga ở phía nam?

Trang tin The Kyiv Independent dẫn lời bà Maliar cho hay rằng ở một số nơi tại mặt trận phía nam, quân đội Ukraine lần đầu tiên đột phá phòng tuyến của Nga.

"Ở đó, họ phải đối mặt với những công sự bê tông trên những ngọn đồi do kẻ thù tạo ra. Điều này tất nhiên làm phức tạp sự di chuyển của quân đội của chúng tôi và các hành động chiến đấu", bà cho biết.

Tàu dầu Nga bị xuồng không người lái tấn công gần cầu Crimea

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Kyiv đang ưu tiên phản công phía nam, trong khi hướng tấn công chính của Nga đang tập trung phía đông.

"Phần lớn các nguồn lực của Nga hiện đang tập trung gần Kupiansk khi Moscow tìm cách tiến lên tại các vùng lãnh thổ do lực lượng Ukraine giành lại kiểm soát vào mùa thu năm ngoái", theo bà Maliar.

Chiến sự đến tối 5.8: Bakhmut ‘cực kỳ khốc liệt’, Ukraine đột phá chiến tuyến phía nam - Ảnh 2.

Pháo binh Nga tham gia chiến dịch tại Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hãng TASS ngày 5.8 dẫn lời quan chức Yevgeny Balitsky do Nga dựng lên tại tỉnh Zaporizhzhia cho hay lực lượng Nga đã tiêu diệt 3 nhóm tấn công của Ukraine tại phía tây khu vực Orekhov ở tỉnh này.

Theo ông, nhóm tác chiến của Ukraine tìm cách tấn công các cứ điểm Nga tại khu vực Rabotino. "Cùng lúc đó, trinh sát trên không của chúng tôi phát hiện sự tập trung của ba nhóm tấn công ở phía tây Orekhov. Tất cả các nhóm đã bị tiêu diệt, các máy bay chiến đấu Ukraine còn lại rút lui theo hướng bắc", ông viết trên Telegram.

Đối thoại tại Ả Rập Xê Út

Trong nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng tại Ukraine, Ả Rập Xê Út tổ chức đối thoại 2 ngày từ ngày 5.8 tại thành phố Jeddah, với sự tham dự của quan chức khoảng 40 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng không có Nga.

Cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia và các quan chức khác ở thành phố ven biển Đỏ nhấn mạnh "sự sẵn sàng của Riyadh trong việc phát huy trách nhiệm tốt đẹp của mình để góp phần đạt được một giải pháp dẫn đến hòa bình lâu dài", theo hãng SPA.

Môi trường sống ven sông ở Ukraine bị đe dọa do quá tải

Phát biểu hôm 4.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh nhiều quốc gia cử đại diện đến Jeddah, bao gồm cả các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá lương thực tăng vọt do chiến tranh.

"Điều này rất quan trọng, bởi vì đối với các vấn đề như an ninh lương thực, số phận của hàng triệu người ở châu Phi, châu Á và các nơi khác trên thế giới phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ thế giới chuyển sang thực hiện công thức hòa bình", ông nhấn mạnh.

Ả Rập Xê Út là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và hợp tác chặt chẽ với Nga về chính sách dầu mỏ. Quốc gia Trung Đông này đã thể hiện quan hệ với cả 2 bên và khẳng định mình là bên hòa giải khả dĩ trong cuộc chiến.

Lo ngại của Ukraine

Đài NBC ngày 5.8 dẫn lời giới chức Ukraine và những người ủng hộ bày tỏ sự tự tin đối với chiến trường, nhưng cảnh báo về điều họ cho là những dự báo không thực tế trên truyền thông có thể dẫn đến hiểu lầm rằng Kyiv không thể thắng.

Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng Ukraine dường như đã chần chừ trong việc triển khai một số đơn vị được huấn luyện và trang bị tốt nhất của họ, và rằng họ đã không áp dụng các nguyên tắc đã được huấn luyện.

Công binh Ukraine ngày nào cũng mất người vì bãi mìn Nga

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ việc chiến dịch phản công tiến triển quá chậm. Quân đội Ukraine cho biết họ ưu tiên bảo toàn binh lính và vũ khí của mình, trong khi tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga.

Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor cho biết có nguy cơ rằng những kết luận quá ảm đạm về triển vọng của Ukraine có thể trở thành một "lời tiên tri tự ứng nghiệm".

Xem thêm: Ukraine lo 'lời tiên tri tự ứng nghiệm' trong phản công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.