Chiến sự đến tối 26.7: Tiền tuyến ở Donetsk đang bị lung lay

26/07/2022 19:06 GMT+7

Ukraine cho biết toàn bộ tỉnh Donetsk hôm 26.7 đã trúng đòn tấn công của Nga, trong bối cảnh đối phương đang tiến dần đến Bakhmut, cửa ngõ cuối cùng dẫn đến các khu vực hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine.

“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng công bố hình ảnh được cho là chụp vụ cháy kho xăng do trúng pháo kích từ Ukraine

reuters

Nga tìm cách bẻ gãy phòng tuyến ở Donetsk

Ông Pavlo Kyrylenko, tỉnh trưởng Donetsk, cho biết nhiều khu vực gần tiền tuyến ở Donetsk đã trúng pháo kích từ quân Nga trong vòng 24 giờ tính từ chiều 25.7 (giờ Việt Nam).

“Không nơi nào thoát khỏi (pháo kích từ Nga). Cả tỉnh Donetsk đều trúng đạn pháo. Đối phương đang phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự tại đây”, ông Kyrylenko cho biết. Quan chức Ukraine bổ sung “tiền tuyến đang bị đẩy về hướng thành phố Bakhmut, nơi hứng chịu các đợt không kích và đạn pháo một cách có hệ thống” vào ngày 25.7.

Nga tiếp tục tập kích tên lửa vào Odessa, Mykolaiv

Bakhmut hiện là mục tiêu của lực lượng Nga vì đây là cửa ngõ dẫn vào phần còn lại của khu vực vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát của Ukraine.

Trong phân tích mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở tại Washington D.C) nhận định quân Nga đạt được tiến triển ở phía nam Bakhmut, nhưng đến nay vẫn chưa thể tận dụng lợi thế ở đây để tiến tới kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.

Bên cạnh đó, quân đội Ukraine hôm 26.7 cho rằng đối phương đang thiết lập các điều kiện nhằm triển khai chiến dịch tại Siversk và Soledar, hai thị trấn ở phía đông Donetsk mà Ukraine đang cố thủ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 8 kho chứa tên lửa và pháo ở Mykolaiv thuộc miền nam và Donetsk ở miền đông. Trước đó trong ngày, giới chức Ukraine cho biết Nga đã triển khai đợt tấn công tên lửa lớn nhằm vào khu vực gần cảng Odessa và cảng Mykolaiv trên biển Đen.

Tổng thống Ukraine sa thải tư lệnh lực lượng đặc nhiệm

Mykolaiv, gần tiền tuyến ở Kherson, hầu như mỗi đêm đều bị trúng pháo kích lẫn không kích từ Nga trong tháng qua.

Liên quan đến việc Nga nói rằng đã phá hủy các mục tiêu quân sự ở cảng Odessa trong đợt tấn công cuối tuần trước, tình báo Anh cho hay không có chứng cứ xác nhận thông tin này của Nga.

Gazprom thông báo sẽ giảm lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu từ ngày 27.7

afp

Nga giảm mạnh khí đốt cho châu Âu

Tập đoàn năng lượng Gazprom thông báo từ ngày 27.7 sẽ tiến hành cắt giảm mạnh khối lượng khí đốt chuyển giao cho châu Âu. Lý do là một tuốc bin của tập đoàn gặp sự cố, buộc phía Nga phải giảm lượng cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream xuống còn 33 triệu m3/ngày, tương đương 20% công suất bình thường.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng việc giảm khí đốt là chiêu trò chính trị của Nga nhằm gây sức ép cho 27 quốc gia thành viên đang ủng hộ Ukraine.

Đối mặt tình thế trên, EU đã tổ chức họp khẩn cấp và đạt được nhất trí về việc giảm 15% nhu cầu khí đốt vào mùa đông năm nay so với bình thường. Đồng thời, EU cũng tìm cách giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, theo AFP.

Gazprom tiếp tục "bóp" nguồn khí đốt đến châu Âu

EU cũng quyết định gia hạn thời gian cấm vận Nga thêm 6 tháng, kéo dài đến tháng 1.2023 trước khi có quyết định khác.

Cũng trong ngày 26.7, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố châu Âu sẽ không bị chia rẽ do phải đối mặt áp lực thiếu khí đốt đến từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang "thay máu" nhân sự các cấp

afp

Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Ukraine mất chức

Hãng Thông tấn Quốc gia Ukraine (Ukrinform) đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Hryhorii Halahan và bổ nhiệm người khác vào vị trí này.

Ông Halahan là quan chức cấp cao mới nhất bị Tổng thống Zelensky sa thải trong thời gian gần đây.

Chưa rõ lý do đằng sau sự mất chức của ông Halahan. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã sa thải hàng loạt các quan chức an ninh vì dính líu đến Nga.

Ukraine có thể bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc trong tuần này

Theo dõi thêm tình hình chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.