Chiến sự đến tối 14.4: Hỏa lực Nga ác liệt, Ukraine phải rút lui ở Bakhmut

14/04/2023 18:34 GMT+7

Anh nhận định hỏa lực ác liệt của Nga ở Bakhmut đã khiến lực lượng Ukraine phải rời bỏ vị trí.

Chiến sự đến tối 14.4:  - Ảnh 1.

Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía tiền tuyến gần Bakhmut ngày 13.4

REUTERS

Ukraine phải rút lui ở Bakhmut

Báo cáo tình báo Bộ Quốc phòng Anh đưa ra ngày 14.4 cho biết quân đội Ukraine đã buộc phải "rút quân có trật tự" khỏi các vị trí mà lực lượng này đã cố thủ ở thành phố Bakhmut do pháo kích dữ dội từ lực lượng Nga.

"Nga đã tăng cường tấn công vào thị trấn Bakhmut của tỉnh Donetsk sau khi các lực lượng của Bộ Quốc phỏng Nga và nhóm Wagner đã cải thiện sự hợp tác", báo cáo cho biết.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 414, Ukraine mơ hồ ngày phản công, Mỹ dừng viện trợ vũ khí

Theo báo cáo, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát các quận phía tây của thị trấn Bakhmut nhưng đã phải hứng chịu hỏa lực đặc biệt dữ dội của pháo binh Nga trong 48 giờ trước đó.

"Các nhóm tấn công của Wagner tiếp tục tiến qua trung tâm thị trấn, trong khi lực lượng đổ bộ đường không Nga đã giải vây cho một số đơn vị Wagner bảo vệ sườn phía bắc và phía nam của chiến dịch. Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với các vấn đề tiếp tế quan trọng nhưng đã rút lui có trật tự khỏi các vị trí họ buộc phải nhượng bộ trước Nga", báo cáo nhận định.

Ukraine và Nga chưa phản ứng với các nhận định trên.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga được đặt trong tình trạng báo động

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 14.4 cho biết nước này đã đặt hạm độiThái Bình Dương trong tình trạng báo động cao như một phần của cuộc kiểm tra bất ngờ nhằm xây dựng khả năng phòng thủ.

"Mục tiêu chính của cuộc kiểm tra này là tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang trong việc đẩy lùi cuộc tấn công từ hướng biển", ông Shoigu phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Tài liệu Mỹ rò rỉ nói gì về phản công của Ukraine và những vấn đề khác?

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng hải quân nước này sẽ được triển khai tới các khu vực huấn luyện và sẽ thực hiện các bài tập chiến đấu như một phần của cuộc tập trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.4 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ có chuyến thăm Nga vào ngày 16-18.4. Trong chuyến đi, ông Lý và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu sẽ thảo luận về an ninh toàn cầu và khu vực. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có kế hoạch đến thăm một cơ sở giáo dục quân sự.

Nga và Trung Quốc đã tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" và đã tiến tới tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi đầu năm 2022.

Đức cho phép Ba Lan gửi chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine

Đức chấp thuận cho Ba Lan gửi chiến đấu cơ sang Ukraine

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Đức ngày 13.4 cho biết nước này đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan về việc chuyển giao 5 máy bay chiến đấu MiG-29 cũ cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết yêu cầu đã được Warsaw gửi đến Berlin hôm 13.4 và nhận được sự chấp thuận cùng ngày.

Sau khi Đức tái thống nhất vào năm 1990, Berlin đã được thừa hưởng 24 máy bay phản lực MiG-29 từ Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức). Vào thời điểm đó, loại máy bay này được coi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới.

Berlin đã chuyển giao 22 chiếc chiến đấu cơ MiG-29 cho Ba Lan. Trong 2 chiếc MiG-29 còn lại, một chiếc đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn và một chiếc đang được trưng bày tại viện bảo tàng. Do đó, Ba Lan cần sự đồng ý của Đức để chuyển giao các máy bay MiG-29 đến một nước thứ ba.

Chỉ huy Ukraine kể chuyện cho nổ tòa nhà để 'nhốt' lính Nga bên trong

Xem thêm: Đức đồng ý để Ba Lan gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

Ukraine cho nổ tòa nhà để "nhốt" lực lượng Nga bên trong

The New York Times dẫn lời chỉ huy Lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine Pavlo Palisa cho biết binh sĩ của ông đã cho nổ tung tòa nhà ở Bakhmut để lực lượng Nga đã xông vào bên trong bị mắc kẹt.

Theo ông Palisa, quân đội Nga đã dùng một chiếc xe tăng để bắn xuyên qua các bức tường của một tòa nhà chung cư do lực lượng Ukraine kiểm soát. Sau đó, binh sĩ Nga tiến vào tòa nhà và cuộc chiến diễn ra từ phòng này sang phòng khác. Binh sĩ Ukraine đã đặt chất nổ xung quanh tòa nhà, nhanh chóng rời đi và cho nổ tung tòa nhà trong lúc người Nga vẫn ở bên trong.

Na Uy trục xuất 15 ‘điệp viên’ Nga

Xem thêm: Chỉ huy Ukraine kể chuyện cho nổ tòa nhà để 'nhốt' lính Nga bên trong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.