Chia sẻ, động viên người dân yên tâm ở lại TP.HCM

16/08/2021 20:24 GMT+7

Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp người dân đi xe máy về quê được lực lượng chức năng vận động ở lại, đã yên tâm quay về nơi lưu trú ở TP.HCM.

Ngày 16.8, ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) đến thăm hỏi và tặng quà cho người thuê trọ tại hẻm 330 QL1. Đây là những người trước đó vì hoàn cảnh khó khăn, đã chạy xe máy rời TP.HCM về quê và được lực lượng chức năng vận động quay trở lại nơi lưu trú. Tại đây, ông Đức chia sẻ, động viên người dân yên tâm ở lại, cố gắng vượt qua khó khăn cùng thành phố quyết tâm chống dịch.

Vận động hàng ngàn người quay lại, không rời TP.HCM giữa dịch Covid-19

Vợ chồng anh Trần Thanh Luận (32 tuổi, quê Quảng Trị) là hai trong số cả nghìn người rời TP.HCM trong sáng 15.8 để về quê nhưng kẹt lại tại các chốt kiểm soát. Được lực lượng chức năng Q.Bình Tân và Q.12 vận động quay về lại nơi ở và nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền sở tại cùng chủ trọ, anh Luận cho biết đã vững tâm hơn.

Vợ chồng anh Luận nhận mì, trứng, gạo từ cơ quan chức năng

ẢNH: TRẦN KHA

Anh Luận chia sẻ, vợ chồng anh thuê trọ đi làm công nhân may tư nhân. Mỗi tháng cả hai kiếm được hơn 6 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền chỉ được tạm ứng trước hàng tháng, đủ để tiêu xài cá nhân và gửi về quê lo cho con nhỏ, cuối năm tiền lương mới được trả đủ một lần.
Khoảng 3 tháng nay, dịch bệnh phải nghỉ việc, tiền làm không lấy được, gánh nặng ăn uống, tiền trọ nên cả hai quyết định về quê. “Lúc đó gom hết trong người còn đúng 300 nghìn, nếu ở lại sống sao, hết cách rồi”, anh Luận buồn bã.
Sáng 15.8, cả hai chạy xe máy từ khu trọ theo đoàn cả nghìn người để về quê. Tuy nhiên đến chốt kiểm soát tại QL1 của Q.Bình Tân và Q.12, đoàn người kẹt lại, không thể đi tiếp. Sau khi được lực lượng chức năng vận động, vợ chồng anh Luận cùng nhiều người khác đã quay trở lại nơi ở.

Ngoài việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, người dân còn được lập danh sách tiêm ngừa vắc xin

ẢNH: TRẦN KHA

Cầm phần quà mì, trứng được chính quyền địa phương trao tặng trưa 16.8, anh Nguyễn Khắc Văn (quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) thuê trọ tại hẻm 330, nói vì quá khó khăn nên mới quyết định về quê. “Từ hôm qua đến giờ chính quyền địa phương đã hỗ trợ rất nhiều, phát nhu yếu phẩm. Chủ trọ cũng giảm tiền, chúng tôi ở lại cũng yên tâm hơn”, anh Văn nói.
Ông Đặng Ngọc Liên (48 tuổi) một trong nhiều chủ nhà trọ tại hẻm 330 đã chủ động giảm tiền trọ trước khi có sự vận động từ chính quyền địa phương. “Không phải chủ trọ nào cũng có điều kiện cả, dịch bệnh ai cũng khó khăn, riêng tôi giúp được ai thì giúp thôi,” ông Liên chia sẻ.
Cùng ngày, ông Vũ Chí Kiên - Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho hay đến thời điểm hiện tại các trường hợp người dân chạy xe máy về quê trước đó được sự vận động, đã quay về lại nơi ở. Các trường hợp này sẽ được chính quyền địa phương lập danh sách để có sự hỗ trợ kịp thời.

Người dân đi xe máy về quê ngày 15.8 được lực lượng chức năng vận động quay về nơi ở

ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân (TP.HCM) thông tin người dân đang cư trú, sinh sống trên địa bàn quận thì nếu ở lại thì địa phương chăm lo, đảm bảo đời sống. Trường hợp người dân muốn về quê ở các tỉnh thì đăng ký, quận sẽ tổ chức đoàn để đưa về khi có sự đồng ý của các tỉnh, hỗ trợ cho nhân dân, đây là nguyện vọng chính đáng.
“Quận sẽ cùng phường vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền nhà trọ cho công nhân yên tâm ở lại. Trường hợp chủ nhà trọ không miễn giảm, quận sẽ lo chi phí đó, về lương thực thực phẩm, địa phương hỗ trợ để người dân có đủ lương thực để sống. Tiếp tục thực hiện đưa người dân về có đoàn, đưa tới nơi và có phối hợp với các địa phương, trước khi về phải xét nghiệm âm tính”, ông Thinh khẳng định. Trước đó, thông qua hội đồng hương, Q.Bình Tân đã đưa 142 người dân ở Bến Tre đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM về lại quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.