Chàng trai có nhiều ca khúc trở thành 'trend'

Tấn Đạt
Tấn Đạt
10/03/2024 15:38 GMT+7

Không chỉ bài hát Có duyên không nợ, Lương Nguyễn Hoài Bảo (26 tuổi, nghệ danh là NB3 Hoài Bảo) còn sáng tác nhiều sản phẩm âm nhạc tạo thành "trend" trên mạng xã hội.

Viết lời trong vòng 2 ngày

Dù bài hát Có duyên không nợ được Hoài Bảo sáng tác đã hơn 3 năm nhưng thời gian gần đây lại bất ngờ trở thành "trend" trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ đã remix (phối lại) và nhảy trên nền nhạc bài này, một số clip đạt hàng triệu lượt xem.

Hiện tại, những cụm từ khóa trong bài hát Có duyên không nợ như: "Một người đứng từ xa chờ em về. Một người nuốt nước mắt từng đêm" hay "Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhoà, đoạn đường vắng còn ai với ta" đang được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội.

407060128_3607465712854045_5605905639267089250_n.jpg

Ca khúc Có duyên không nợ của Bảo đang được nhiều người yêu thích

NVCC

Ban đầu, Bảo đặt tên bài hát là Anh không có thứ em cần nhưng sau đó đổi thành Có duyên không nợ.

"Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao lại đặt tên bài hát như vậy nữa. Mình viết lời ca khúc Có duyên không nợ trong vòng hai ngày. Kỷ niệm đáng nhớ là lúc đầu chỉ viết có một điệp khúc. Sau đó mình thấy ngắn quá nên tiếp tục viết thêm một điệp khúc nữa nhưng "bí" câu từ và có chạy đi cắt tóc cho đầu óc thoải mái hơn để thêm thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên trên đường đi thì lời bài hát mới đã chạy trong đầu", Bảo hài hước kể lại.

423737845_296747079859414_6435937825266904955_n.jpg

Hoài Bảo sáng tác nhiều ca khúc hay và trở nên xu hướng trên mạng xã hội

NVCC

Hoài Bảo còn là tác giả của nhiều ca khúc đã và đang "gây sốt" mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube như: Trót trao duyên, Khuất lối, Nguôi ngoai, Sợ lắm… "Một điều vô cùng hạnh phúc đối với mình là những sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán giả yêu thương và quan tâm nhiều", Bảo bộc bạch.

"Khán giả biết đến mình qua những ca khúc mang hơi hướng buồn, nhẹ nhàng, thất tình… nên hiện tại mình vẫn theo đuổi dòng nhạc ấy. Mình cũng từng thay đổi sang dòng nhạc Pop, R&B như bài Thương thầm cũng được đông đảo khán giả yêu thích", Bảo nói thêm.

Đam mê âm nhạc

Lương Nguyễn Hoài Bảo nhập học ngành thanh nhạc tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng, vào năm 2019, và bắt đầu sáng tác nhạc một năm sau đó. "Mình được mọi người yêu mến lúc ban đầu qua những ca khúc cover (làm lại - PV) của các anh chị ca sĩ nổi tiếng. Dần về sau, mình bắt đầu mày mò viết lời, tự sáng tác nhạc", Bảo kể.

Nhạc phẩm đầu tiên do Bảo sáng tác mang tên Yêu ai đã trở nên xu hướng trên mạng xã hội vào thời điểm đó với những ca từ như: "Yêu ai để không phải khóc. Yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng".

Nhờ thế, Bảo có rất nhiều động lực để tiếp tục viết nhạc. Ca khúc thứ 2 Cứ ngỡ của Bảo tiếp tục mang giai điệu buồn, cùng lời nhạc: "Thời gian lấy đi thật nhiều kỷ niệm, chuуện tình yêu của hai chúng mình" hay "Hình dung anh cứ theo em từng đêm về, cõi lòng em não nề". Bài hát này chứa đựng tâm tư của những người trẻ đang yêu và trở thành "trend" trên mạng xã hội trong năm 2020.

423737653_377518371818027_7557398799132179415_n.jpg

Những bài hát của Bảo mang hơi hướng nhẹ nhàng, buồn

NVCC

Sau khi sáng tác ca khúc thứ 2, Bảo quyết định vào TP.HCM để theo đuổi đam mê âm nhạc. "Mình đầu quân vào công ty giải trí để học hỏi kinh nghiệm làm nhạc, đồng thời có người hỗ trợ tốt hơn về mặt truyền thông, hình ảnh", Bảo cho hay.

370126233_1197408537925818_4507798291924159400_n.jpg

Sau bao năm hoạt động âm nhạc thì Bảo gặt hái nhiều thành công với những bài hát tự sáng tác. Trong đó có 2 ca khúc đạt Top 1 trên Zing Mp3 như: Thương thầm, Em ơi đừng sầu. Top 4 thịnh hành YouTube là: Thương thầm, Sợ lắm 2, Trót trao duyên

NVCC

"Sắp tới mình cố gắng cho ra những sản phẩm chất lượng nhất để gửi đến khán giả và hy vọng sẽ luôn luôn được mọi người yêu thương. Hãy luôn giữ vững được ngọn lửa đam mê bằng cách luôn luôn hết mình. Thành quả sẽ đến với bạn nếu không bỏ cuộc", Bảo nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.