Các doanh nghiệp công nghệ tham gia bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Thu Hằng
Thu Hằng
28/09/2023 13:55 GMT+7

CLB Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng sẽ thu hút các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế tham gia vào hoạt động bảo vệ trẻ em; đồng thời thúc đẩy xây dựng các nội dung hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng.



Lễ ra mắt CLB Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức ngày 27.9.

Ra mắt CLB Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - Ảnh 1.

CLB Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng được ra mắt ngày 27.9

XUÂN CƯỜNG

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA, CLB Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng sẽ là nơi thu hút các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế tham gia vào hoạt động bảo vệ trẻ em, là nòng cốt để VNISA triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

CLB sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất để hiệp hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên mạng; phối hợp với các cơ quan nhà nước tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng một cách rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực; thúc đẩy xây dựng các nội dung hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng dưới nhiều hình thức.

Tổ chức này cũng sẽ giúp VNISA xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cơ sở của hiệp hội cho các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh; góp phần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em và nhóm giải pháp hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng.

Trong năm đầu tiên, CLB sẽ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm bảo vệ trẻ em để VNISA ban hành và tổ chức đánh giá cấp chứng nhận; xây dựng và vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

CLB cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề để phổ biến, cập nhật các thông tin, hay thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng không gian số an toàn cho mọi trẻ em Việt Nam lên mạng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng có xu hướng tăng. Theo ghi nhận của Tổng đài 111, hàng năm có khoảng từ 400 đến 500 cuộc gọi hỗ trợ liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

"Việc ra mắt CLB Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, với sự liên kết ban đầu là những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu, tạo cơ chế phản ứng nhanh và tích cực trước những biến đổi nhanh chóng của công nghệ; đồng thời tạo hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng", bà Nga chia sẻ.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), cho hay: CLB sẽ là địa chỉ tin cậy của cộng đồng trong các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, là địa chỉ tin cậy kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, trong việc phát triển các các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phù hợp với thị trường Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.