Ca sĩ Quốc Đại: Tôi sợ lập gia đình, có con

23/01/2023 08:00 GMT+7

Bên cạnh sở trường bolero làm nên tên tuổi của mình, Quốc Đại còn đam mê lĩnh vực cải lương. Vừa qua, nam ca sĩ góp mặt trong một vở diễn và có dịp chia sẻ cùng chúng tôi về chuyện tình cảm cá nhân cũng như quan điểm làm nghề.

Ở tuổi ngoài 40, Quốc Đại chia sẻ anh vẫn chưa lập gia đình vì sợ trách nhiệm

FBNV

Ca sĩ là nghề sướng nhất

* Xin chào ca sĩ Quốc Đại! Được biết đến là ca sĩ hát bolero, khi chuyển sang hát cải lương, anh có gặp khó khăn gì không?

- Ca sĩ Quốc Đại: Nếu nói về khó khăn thì có rất nhiều. Tôi thích cải lương từ nhỏ, nhưng để hát được như các nghệ sĩ thực thụ thì mình phải rèn luyện nhiều. Với bộ môn cải lương này, mình phải hát trên sân khấu nhiều thì mới trưởng thành từng ngày. Còn tôi là ca sĩ, vì yêu thích nên tìm hiểu và tập, do đó sự rèn luyện không được như các nghệ sĩ khác. Khi lên sân khấu tôi rất dễ xảy ra các trục trặc và cũng không giỏi xử lý, vì chưa quen. Mỗi lần nhận một vở diễn nào đó, tôi khá áp lực nên phải tập luyện rất nhiều. Nếu các nghệ sĩ tập một thì mình phải tập tới mười. Tôi phải tự rèn ở nhà, tự tìm cách ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Dù vậy, trên thực tế thì nhiều khi cũng không như ý mình được.

* Khi lấn sân sang cải lương, Quốc Đại có gặp ý kiến trái chiều từ khán giả?

- Lâu lâu tôi cũng đọc được những bình luận của khán giả rằng thiếu nghệ sĩ cải lương hay sao mà lại mời ca sĩ hát. Họ bình luận như vậy không phải ghét mà là họ thương bộ môn cải lương, thương mình. Từ đó, tôi cũng suy nghĩ và học hỏi, cố gắng nhiều hơn khi nhận vai.

Vân Trang - Quốc Đại tái hiện vở cải lương Bên cầu dệt lụa. Nam ca sĩ chinh phục khán giả bằng giọng hát mùi mẫn

FBNV

* Là ca sĩ nổi tiếng với thù lao không nhỏ, nhưng với tình hình cải lương khó khăn như hiện tại, thù lao của anh ra sao?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề cát sê khi nhận đóng kịch hay cải lương. Đối với tôi, mức cát sê của diễn viên cải lương luôn thiệt thòi cho các bạn rất nhiều. Khi dấn thân, tôi mới thấy lĩnh vực này rất cực nhưng thù lao không được cao như các ca sĩ khác. Tôi cũng hay nói với các bạn đồng nghiệp rằng ca sĩ là nghề sướng nhất. Nếu bạn đã có giọng ca, tập luyện nền tảng vững chắc, bạn có thể kiếm tiền dễ hơn nhiều nghề, dễ hơn nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch...

Tôi nghĩ nếu mình đã đủ đam mê thì tiền không là vấn đề. Tôi thích hóa thân thành những nhân vật, được diễn là tôi khoái rồi, nên chuyện thù lao thì tôi nghĩ ở đâu phải theo đó. Còn nếu mình đòi hỏi thì ở nhà ngủ cho rồi. Số mình có nhiêu thì nhận bấy nhiêu, ví dụ ngày đó tôi đã nhận diễn kịch, cải lương rồi thì nếu có show nhiều tiền hơn tôi cũng bỏ. Tôi nghĩ nếu số tiền đó là của mình thì trước sau gì mình cũng có một show tương tự như vậy.

Tôi sợ trách nhiệm khi lập gia đình, có con

* Vì sao Quốc Đại rất hiếm khi xuất hiện trên các game show?

- Đơn giản chỉ là vì tôi không thích đi. Nhiều khi có anh chị thương, mời tham gia nhưng đông người quá tôi không quen nên không đi. Những dạng sự kiện thảm đỏ, tôi không quen xuất hiện như thế. Bản thân tôi là người nói chuyện rất dở nên đôi khi mình nói không khéo, làm người ta buồn mà mình không biết. Nhưng với những người thân thì “thả ga”, tôi hơi bị quậy, ngộ vậy đó.

Nam ca sĩ thừa nhận đôi lúc bản thân thấy buồn và cô đơn khi vẫn còn lẻ bóng

FBNV

* Có thể thấy Quốc Đại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vì sao đến tuổi này anh vẫn còn lẻ bóng?

- Tôi thấy chắc mình chưa đủ duyên để gặp người đồng hành với mình. Đôi khi tôi thấy mình hơi sợ trách nhiệm. Năm 30 tuổi, tôi thích có một đứa con, sau đó tôi thấy trách nhiệm từ người thân nên tôi sợ. Khi cháu tôi bị bệnh nghi viêm não Nhật Bản, phải chọc tủy để xét nghiệm, nhìn cháu phải chịu đau đớn tôi rất xót. Mình như vậy còn không chịu nổi thì người cha, người mẹ còn thương con đến cỡ nào. Nên thôi tôi không muốn có con nữa. Một phần là tôi hay sợ, tôi lo lắng nhiều thứ lắm. Như khi đi hát hay làm bất cứ thứ gì tôi đều nghĩ tới trách nhiệm của mình trước.

* Cuộc sống độc thân có bao giờ khiến Quốc Đại thấy cô đơn không?

- Có chứ, có những lúc tôi buồn và cứ suy nghĩ tại sao tôi chỉ có một mình. Nhưng rồi cảm xúc đó cũng qua thôi, vì bên cạnh tôi luôn có gia đình, bạn bè, có cháu và nhiều người xung quanh. Những lúc không đi diễn, tôi ở nhà coi phim, dẫn cháu đi mua sắm, đi chơi nên cũng đỡ buồn. Đôi khi nhiều người nói tôi biện minh, nhưng đó là sự thật. Dĩ nhiên có những lúc tôi thấy rất cô đơn. Đôi khi mình gọi điện bạn bè cũng không đi được, người này đi không được, người kia cũng vậy. Nhưng nếu có người đồng hành thì mình phải có trách nhiệm khác, vướng bận nhiều thứ trong cuộc sống.

* Vậy Quốc Đại có mong cầu hạnh phúc về một mái ấm gia đình cho riêng mình không?

- Tôi nghĩ ai cũng muốn có hạnh phúc, nhưng có lẽ mình chưa đủ duyên thôi. Nhiều khi mình sợ trách nhiệm, nhưng sẽ đến lúc người đó xuất hiện và khiến mình không cảm thấy sợ nữa. Lúc đó mình gắn kết, cuộc sống không nói trước được. Trước đây, bố mẹ cũng hay hối thúc tôi kiếm người để xây dựng tổ ấm, nhưng hối hoài không được nên giờ cũng không thèm nói nữa. Có lẽ bố mẹ cũng đã quen với việc tôi một mình rồi.

Giọng ca Anh về miền Tây tiết lộ mình học được tác phong làm việc chuyên nghiệp từ vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy

FBNV

Nghệ sĩ không đàng hoàng sẽ bị tẩy chay

* Thời hoàng kim, vào dịp tết Quốc Đại chạy show như thế nào?

- Ngày xưa tôi chạy show nhiều lắm, nhưng thời gian gần đây hoạt động showbiz không còn như xưa nữa. Tôi là người không nhận show nhiều vì sợ chạy không kịp. Một đêm nhiều lắm là ba chỗ thôi, để mình có thể đảm bảo được giờ giấc. Tôi luôn tới sớm ít nhất 15 phút so với giờ ban tổ chức yêu cầu chứ không phải giờ diễn. Cái này tôi học từ anh Minh Vy và chị Cẩm Ly, luôn tới sớm hoặc đúng giờ.

* Năm nay, kế hoạch đón tết của anh như thế nào?

- Tôi sẽ đi biểu diễn cho bà con Phú Quốc. Tôi lỡ hẹn với Phú Quốc mấy năm rồi, năm nay sẽ đón giao thừa ở đó. Có lẽ mùng 1, mùng 2 thì tôi ở nhà chơi với gia đình, còn mùng 3 đi diễn cùng trung tâm Kim Lợi, về Tây Ninh phục vụ bà con ở núi Bà Đen.

* Anh có thấy nghệ sĩ thiệt thòi khi phải đi diễn phục vụ khán giả vào ngày tết?

- Tôi thấy đây là điều hạnh phúc, vì tôi đã chọn công việc phục vụ khán giả. Nghe thì có thể có người cho rằng Quốc Đại nói chuyện sáo rỗng, nịnh khán giả, nhưng thực sự khi đi diễn tôi có nhớ nhà nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì mình được làm nghề, còn được mời hát. Làm nghệ sĩ mà những ngày lễ tết không được đi hát thì buồn lắm. Ở nhà chơi với gia đình cũng vui đó nhưng không được đi diễn thì buồn hơn.

* Khi sử dụng mạng xã hội, Quốc Đại có buồn hay bức xúc trước những bình luận chê bai, nói anh hết thời?

- Tôi biết được cái nào là góp ý chân thành, cái nào là miệt thị. Nếu đã là miệt thị thì mình không nên để tâm. Tôi cực kỳ tỉnh táo và sống tích cực. Những cái tiêu cực khó hại tôi lắm.

* Việc một số nghệ sĩ phát ngôn trên mạng vướng phải những ý kiến trái chiều khiến khán giả không có thiện cảm với nghệ sĩ. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt, sẽ có khán giả hiểu và có người không hiểu. Nhưng theo thời gian, nếu như cái gì đàng hoàng, đúng đắn thì khán giả sẽ hiểu. Bạn phát ngôn sai thì khán giả không thể nào thông cảm được. Còn nếu đó là hiểu lầm thì sớm muộn gì cũng sẽ được sáng tỏ. Bất cứ nghề nào cũng vậy, cũng có người này người kia. Họ sẽ không đại diện cho mình, mình vẫn là mình. Nếu đã là khán giả của mình thì chắc chắn sẽ hiểu và tin mình. Việc phán xét và quơ đũa cả nắm chỉ là từ một bộ phận khán giả thôi.

Quốc Đại cho rằng nếu nghệ sĩ làm nghề không đàng hoàng thì việc bị khán giả tẩy chay là hiển nhiên

FBNV

* Gần đây, phía cơ quan chức năng có đưa ra đề xuất cấm sóng, cấm diễn nếu các nghệ sĩ vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật. Anh có suy nghĩ như thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ nếu nghệ sĩ để bản thân bị đưa ra, nêu tên như vậy là nghệ sĩ dở rồi. Mỗi người phải tự động có ý thức chứ không phải là đợi bị nhắc nhở. Đây mới là điều khiến tôi chạnh lòng. Vì đó là điều hiển nhiên, bạn phải sống đàng hoàng. Còn chuyện hoạt động trong nghề, nếu làm không đàng hoàng thì khán giả sẽ tẩy chay bạn. Đôi khi luật đó không cần thiết, nhưng nhiều lúc có những chuyện lố quá khiến các cơ quan chức năng phải đưa ra quy định để tạo lại chuẩn mực. Để bị đưa ra đề xuất như trên thì nghệ sĩ phải xem lại, rằng tại sao các cơ quan chức năng họ lại phải đưa ra các quy định đó. Rõ ràng có nhiều chuyện tiêu cực đã xảy ra và vẫn nhởn nhơ nên mới cần có quy định.

Nhân dịp năm mới, Quốc Đại xin chúc mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật bình an và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý độc giả đã luôn yêu thương, theo dõi và ủng hộ nghệ sĩ chúng tôi trên con đường làm nghề.

* Xin cảm ơn ca sĩ Quốc Đại về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.