Bộ NN-PTNT làm việc với tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác IUU

Thanh Quân
Thanh Quân
14/03/2024 20:28 GMT+7

Ngày 14.3, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT có buổi làm việc với tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Đầu năm 2023, toàn tỉnh Bình Định có 5.795 tàu cá hoạt động khai thác hải sản. Trong đó, số tàu cá có giấy phép khai thác là 4.870 tàu (chiếm 84%), tàu cá chưa có giấy phép khai thác là 925 tàu (chiếm 16%, chủ yếu là tàu cá không còn ở địa phương do bị chìm đắm, mục nát hoặc đã bán; tàu nhỏ khai thác vùng bờ, vùng lộng).

Bộ NN-PTNT làm việc với tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác IUU- Ảnh 1.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, phát biểu tại buổi làm việc

NGUYỄN THANH

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện rà soát danh sách tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản, xóa đăng ký tàu cá theo quy định.

Về kết quả thực hiện chống khai thác IUU, tỉnh Bình Định đã thực hiện xóa đăng ký đối với 468 tàu cá. Đến ngày 30.9.2023, số lượng tàu cá đăng ký là 5.360 tàu, trong đó số tàu cá chưa cấp giấy phép giảm còn 558 tàu (chiếm 10,41%, giảm hơn 5,59%).

Bộ NN-PTNT làm việc với tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác IUU- Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT kiểm tra tại TX.Hoài Nhơn (Bình Định)

NGUYỄN THANH

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại thời điểm đoàn thanh tra của EC kiểm tra vào tháng 10 năm 2023, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ vẫn chưa chấm dứt hẳn. Dù UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo rất quyết liệt nhưng vì lợi ích kinh tế mà chủ tàu, thuyền trưởng đã cố ý đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ngoài ra, công tác quản lý tàu cá hoạt động vùng lộng ngoài tỉnh (tàu cá dưới 15 mét) chưa thực sự hiệu quả. Việc giám sát sản lượng tàu cá lên bến của các ban quản lý cảng cá còn nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết: "So với một số tỉnh khác, Bình Định làm rất tốt nhưng nếu so với yêu cầu thì cần phải cố gắng thêm. Tôi đánh giá cao công tác thực hiện của tỉnh Bình Định mặc dù vẫn còn tồn tại, chưa triệt để hoàn toàn".

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các đơn vị của Bộ NN-PTNT cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Định. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Bình Ðịnh khẩn trương rà soát, kiểm tra những vướng mắc trong chống khai thác IUU để khắc phục. Đặc biệt chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục vụ làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.