Biển Đông có thể đón bão ngay đầu tháng 10

30/09/2023 09:24 GMT+7

Cơ quan khí tượng cho biết, khoảng ngày 4 - 6.10, khả năng cơn bão ở Philippines sẽ đi vào khu vực bắc Biển Đông, với xác suất 60 - 70%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở khu vực phía đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Biển Đông có thể đón bão vào đầu tháng 10 - Ảnh 1.

Khu vực áp thấp nhiệt đới hình thành

WINDY

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 30.9 - 1.10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 4 - 6.10, bão có khả năng đi vào khu vực bắc Biển Đông, với xác suất 60 - 70%. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ áp thấp nhiệt đới này.

Trong khi đó, mô hình dự báo của Windy cho thấy, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực ngoài khơi xa vùng biển phía đông của Philippines. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển vào Biển Đông trong khoảng ngày 5 - 6.10.

Xem nhanh 12h ngày 1.10: Thời sự toàn cảnh

Cơ quan khí tượng Nhật Bản và Mỹ cùng nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ nhanh chóng mạnh thành bão. Khi tiến sâu vào vùng biển Philippines, bão tiếp tục mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt sức gió mạnh nhất 140 km/giờ, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Tuy nhiên, việc bão đi vào Biển Đông vẫn còn bỏ ngỏ do diễn biến có thể thay đổi liên tục.

Trong khi đó, chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh nhận định, khoảng ngày 5.10, bão sẽ đi vào khu vực Biển Đông.

Dự báo trong tháng 10, cơ quan khí tượng cho hay, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 - 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Ngoài ra, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 - 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Vì sao miền Bắc, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn nhất từ đầu năm?

Trước đó, ngày 24.9 trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Áp thấp nhiệt đới đã gây ra một đợt mưa lớn diện rộng khắp cả nước những ngày qua.

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 9 giờ ngày 29.9, mưa lũ làm 8 người chết và mất tích, hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại, hơn 1.000 ngôi bị ngập trong nước, hư hỏng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.