Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/07/2023 00:03 GMT+7

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn cùng gần 1.500 đoàn viên, thanh niên đã thắp nến tri ân hơn 14.800 phần mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh), Tỉnh đoàn Tây Ninh, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cùng gần 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Anh Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm và thiếu tướng Ngô Hoài Thu thực hiện nghi thức tỉnh chuông

HOÀNG GIÁP

Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên có diện tích 26,7 ha, là nơi yên nghỉ của hơn 14.800 mộ liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời là nơi tổ chức truy điệu, an táng hơn 4.131 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia từ sau chiến tranh đến nay.

Anh Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong của H.Tân Biên

HOÀNG GIÁP

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc của cuộc sống mới. Song niềm vui, hạnh phúc chưa trọn vẹn, còn đó những nỗi đau vợ mất chồng, mẹ mất con, anh mất em, còn đó những ngôi mộ liệt sĩ chưa có tên hay một dòng địa chỉ, những hương hồn liệt sĩ chưa về với đất mẹ.

Anh Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên - Ảnh 3.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trao tặng các công trình trị giá hơn 800 triệu đồng cho tỉnh Tây Ninh

HOÀNG GIÁP

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa và dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Anh Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên - Ảnh 4.

Bí thư T.Ư Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống

HOÀNG GIÁP

Dịp này, tuổi trẻ ngành Công an và tuổi trẻ Tây Ninh cùng những tấm lòng vàng đã thực hiện các công trình thắp sáng đường nội bộ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên bằng đèn năng lượng mặt trời; trao tặng 2.000 cây xanh vào vườn cây thanh niên; 3 ngôi nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; thăm hỏi tặng quà 25 Mẹ VNAH; khám bệnh, cấp phát thuốc tặng quà cho 300 gia đình chính sách, cựu TNXP; trao tặng 300 suất học bổng cho thanh thiếu nhi… 

Anh Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn thắp nhang lên các phần mộ liệt sĩ

HOÀNG GIÁP

Anh Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên - Ảnh 6.

Hơn 14.800 phần mộ được thắp nến tri ân

HOÀNG GIÁP

Sau nghi lễ thả hoa đăng, các đại biểu cùng gần 1.500 đoàn viên, thanh niên đã cùng thắp lên hơn 14.800 phần mộ các anh hùng, liệt sĩ những nén nhang thơm và ngọn nến với lòng thành kính để khắc ghi công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì nghĩa lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.