Bắt cựu chủ tịch xã và cán bộ địa chính gây thiệt hại hơn 1,2 tỉ đồng

09/01/2024 21:26 GMT+7

Khi còn đương chức, một chủ tịch xã và một cán bộ địa chính xã ở H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã 'biến' 12.000 m2 đất nông nghiệp do UBND xã quản lý thành đất cơ bản cho 20 hộ dân để nhận tiền bồi thường, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 9.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can, gồm: Hà Tiến Dũng (58 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Vĩnh An), và Trịnh Xuân Nam (38 tuổi, cựu cán bộ địa chính xã Vĩnh An), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt cựu chủ tịch xã và cán bộ địa chính gây thiệt hại hơn 1,2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Các bị can Trịnh Xuân Nam (trái) và Hà Tiến Dũng (phải)

CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, khi đang đương chức, ông Hà Tiến Dũng và ông Trịnh Xuân Nam đã thông đồng với nhau xác nhận hồ sơ, thủ tục để chuyển gần 12.000 m2 đất nông nghiệp do UBND xã Vĩnh An quản lý thành đất cơ bản để giao cho 20 hộ dân.

Mục đích là để 20 hộ dân được kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam qua địa phận xã Vĩnh An. Hậu quả của việc làm trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h ngày 9.1: Thời sự toàn cảnh

Bắt cựu chủ tịch xã và cán bộ địa chính gây thiệt hại hơn 1,2 tỉ đồng- Ảnh 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.