Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động thi viết 'Tiết kiệm điện thành thói quen'

30/05/2023 14:10 GMT+7

Với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng, cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM đồng tổ chức mong muốn tập hợp được nhiều câu chuyện hay, việc làm hiệu quả về tiết kiệm điện, đã được chứng minh từ thực tế các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp… để mọi người cùng tham khảo, học hỏi.

Sáng 30.5 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã long trọng tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết có chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen lần đầu tiên năm 2023. 

Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Mai Phương, Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Các lãnh đạo của đơn vị đồng tổ chức có ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc và ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc.

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 1.

Đánh giá cao sự hợp tác của Báo Thanh Niên khi đã kịp thời phát động cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen, ông Phạm Quốc Bảo nói: "Tôi xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập, cùng toàn thể Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã chia sẻ ý tưởng và cùng nhanh chóng có sự phối hợp cuộc thi đầy ý nghĩa này"

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 2.

Ông Trịnh Mai Phương, Trưởng ban Truyền thông EVN, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi lễ diễn ra tại hội trường EVNHCMC

ĐỘC LẬP

Về phía Báo Thanh Niên có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập; nhà báo Đức Trung, Phó tổng thư ký tòa soạn và bà Lê Phước Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông.

Khách mời và ban giám khảo cuộc thi tại buổi giao lưu có diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh; nghệ sĩ Minh Nhí (Trương Hùng Minh); nhà thơ, nhà văn Lê Minh Quốc; TS Nguyễn Công Tráng, Giảng viên Khoa Điện - Điện tử Trường ĐH Tôn Đức Thắng, và đại diện doanh nghiệp, gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu TP.HCM.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, "Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7.5.2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 và Công văn số 1993/UBND-KT ngày 15.5.2023 của UBND TP.HCM về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn TP.HCM trong mùa khô và năm 2023, điều này chứng tỏ rằng công tác tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả rất cần được người dân cả nước chung tay để mọi người, mọi nhà đều có đủ điện để dùng". 

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tuyên bố phát động cuộc thi viết

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 5.

Ban tổ chức tặng hoa ban giám khảo cuộc thi

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 6.

Đại sứ chương trình Trương Ngọc Ánh (giữa) và các nhân vật giao lưu

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 7.

Sáng 30.5, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã long trọng tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết có chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen lần đầu tiên năm 2023

ĐỘC LẬP

Đánh giá cao sự hợp tác của Báo Thanh Niên khi đã kịp thời phát động cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen, ông Phạm Quốc Bảo nói: "Tôi xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập, cùng toàn thể Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã chia sẻ ý tưởng và cùng nhanh chóng có sự phối hợp thực hiện cuộc thi đầy ý nghĩa này. Xin được cảm ơn những vị đại sứ tinh thần của cuộc thi, cùng sự tham dự của nhiều khách hàng tiêu biểu".

Ông Trịnh Mai Phương, Trưởng ban Truyền thông EVN, đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi ngay sau thời điểm ngày 2.5, Bộ Công thương vừa mở hội nghị Tiết kiệm điện toàn quốc. 

"Sau hội nghị đó, đã có 60/63 tỉnh, thành ra văn bản bắt tay vào hành động ngay. Chúng tôi cũng đang tập trung đưa thêm nguồn năng lượng tái tạo vào để phục vụ khách hàng và cùng tuyên truyền người dân chung tay tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả. Vì vậy, hôm nay tổ chức cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lại càng đúng lúc hơn khi nào hết", Trưởng ban Truyền thông EVN chia sẻ.  

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Không chỉ riêng Việt Nam, để giải quyết bài toán năng lượng trong bối cảnh nguồn tự chủ năng lượng thấp, nhiều quốc gia trên thế giới như Bỉ, Pháp, Nhật Bản cũng đang kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Ngoài việc đưa ra lời khuyên hãy sử dụng hoặc thay thế thiết bị sử dụng điện hiệu quả, các nước còn gợi ý cho người tiêu dùng "thông minh" biết lựa chọn những thiết bị, sản phẩm phù hợp trong không gian sống".

Khẳng định tính thời sự của cuộc thi viết, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: "Ngay trong sáng nay, trong bản tin của VTV cũng dự báo cho thấy tình hình thời tiết sắp đến sẽ cực kỳ phức tạp. Hãng thông tấn nước ngoài đưa ra con số rất đáng lo rằng, nắng nóng sẽ làm thiệt hại khoảng 3.000 tỉ đô la cho nền kinh tế thế giới. Ngay như Ấn Độ, cũng vừa trải qua những ngày nóng kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử...".

Tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền

Nói về việc sử dụng điện, giao lưu tại chương trình, nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ, từ nhỏ anh đã được ba mẹ dạy phải tiết kiệm. Đó cũng là cách để giảm chi phí hằng tháng trong gia đình và lối sống tiết kiệm điện đã trở thành thói quen của nam nghệ sĩ.

Minh Nhí tâm sự không phải mới đây mà đã từ rất lâu anh luôn nhắc nhở học trò và nhân viên sân khấu của mình cách để tiết kiệm điện từ những điều nhỏ nhất. Chẳng hạn, khi nào thực sự cần thiết mới sử dụng các thiết bị điện, nếu không dùng sẽ cúp cầu dao điện. Bên cạnh đó, sân khấu của anh cũng dùng các thiết bị tiết kiệm điện.

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 8.

Minh Nhí tâm sự không phải mới đây mà đã từ rất lâu anh luôn nhắc nhở học trò và nhân viên sân khấu của mình cách để tiết kiệm điện từ những điều nhỏ nhất

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 9.

Bà Nguyễn Tống Ý Nhi (địa chỉ tại 134/1/18F Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM) chia sẻ những "mẹo" tiết kiệm điện

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 10.

Nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh có cách suy nghĩ khác, là phải vệ sinh thường xuyên các thiết bị sẽ ít hao điện và có chế độ thưởng phạt rạch ròi

ĐỘC LẬP

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết trong các chỉ tiêu tiết kiệm điện mà ngành điện đặt ra trong giai đoạn trước là 1,5%, năm nay là 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ của toàn thành phố.

Cụ thể, năm 2022, ngành điện TP.HCM đã tiết kiệm được được xấp xỉ 500 triệu kWh. Năm nay, đặt mục tiêu cao hơn là trên 2%, trong đó có những chỉ tiêu cụ thể là các trụ sở của ngành điện giảm 10%. Theo Phó tổng giám đốc EVNHCMC, 5 tháng đầu năm, tỷ lệ tiết kiệm điện ở TP.HCM là 2,2% tổng sản lượng.

Nhà thơ Lê Minh Quốc nhớ mãi những đêm trong rừng sâu Campuchia làm người lính tình nguyện, ông cùng đồng đội lấy ánh sáng từ những tán rừng khộp dưới bom đạn, khát khao ánh đèn điện đến nhường nào. Vậy mà về lại thành phố anh lại là người luôn nhắc nhở mọi người tiết kiệm điện. 

"Tôi luôn luôn là người kiểm tra và tắt ngay những thiết bị điện trong nhà không sử dụng. Ngày xưa, về mặt phong thủy người ta hay thích nhà cửa phải sáng sủa thì mọi việc mới hanh thông. Tôi đọc nhiều sách thì phát hiện ra rằng, nghĩ theo cách ấy là không đúng mà hạnh phúc gia đình phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đâu cần phải... sáng sủa nhà cửa tốn điện vô ích vậy đâu".

Nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh có cách suy nghĩ khác - đó là phải vệ sinh thường xuyên các thiết bị sẽ ít hao điện: "Khi trời nóng, tôi hay tận dụng không gian thoáng đãng ngoài trời bằng cách mở tung hết các cánh cửa để lấy ánh sáng và gió..., nếu bớt trong phòng có máy lạnh thì cơ thể tiếp xúc không khí tự nhiên càng khỏe mạnh hơn, lại giảm đi số tiền buộc phải chi trả hàng tháng, mà nhiều người lại có điện để xài. Ích nước lợi nhà rất nhiều".

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 11.

Nhà thơ Lê Minh Quốc nhớ mãi những đêm trong rừng sâu Campuchia của người lính tình nguyện không có điện, phải nhờ vào ánh sáng từ kẽ lá của những tán rừng khộp

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên và EVNHCM phát động cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen' - Ảnh 12.

Lãnh đạo Báo Thanh Niên và EVNHCMC chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời

ĐỘC LẬP

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và EVNHCMC đồng tổ chức, có tổng các giải thưởng gần 100 triệu đồng, bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023 (thể lệ đăng chi tiết trên Thanh Niên Online). 

Bài đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; tác phẩm gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại; nếu bài viết của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (gọi chung là tổ chức) phải có tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại kèm tên và điện thoại người đại diện để liên lạc. 

Mỗi tác giả, tổ chức có thể gửi nhiều tác phẩm cho cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh. Gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.