Báo Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

01/11/2023 20:02 GMT+7

Chiều 1.11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Quân khu 7 và lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Báo Quân khu 7 tiền thân là Báo Quân giải phóng, số ra đầu tiên vào tháng 11.1963, là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Đến nay, Báo Quân khu 7 là cơ quan truyền thông đa phương tiện với 4 kênh gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Phát biểu ôn lại truyền thống, đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 đánh giá, trong từng giai đoạn, Báo Quân khu 7 luôn thể hiện tính chiến đấu, dấn thân trên các mặt trận để kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đơn cử như khi chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, phóng viên lập tức có mặt trên khắp tuyến biên giới, kịp thời phơi bày tội ác dã man của bọn phản động Pôn pốt – Iêng Sary; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình.

"Các phóng viên bám sát mặt trận, theo sát các cánh quân chủ lực, đào hầm, ăn cơm nắm, giữ chốt cùng bộ đội. Những bài báo, bài thơ của các phóng viên mang đậm dấu ấn chiến trường", đại tá Nguyễn Như Trúc chia sẻ.

Báo Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 ôn lại truyền thống 60 năm hình thành và phát triển của Báo Quân khu 7

SỸ ĐÔNG

Hay như khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các phóng viên không ngại hiểm nguy, có mặt kịp thời ngay trong tâm dịch. Các vệt bài tuyên truyền phản ánh chân thực sự vào cuộc của các lực lượng kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Phó chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 đánh giá, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí phấn đấu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trong tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19, Báo Quân khu 7 được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng đội ngũ tâm huyết với nghề

Cũng tại lễ kỷ niệm, Báo Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Dịp này, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi thư động viên, khen ngợi, biểu dương những thành tích và sự trưởng thành của Báo Quân khu 7 trong những năm qua.

Báo Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 (thứ 3 từ trái qua) trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Báo Quân khu 7

SỸ ĐÔNG

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7, biểu dương những chiến công, thành tích mà Báo Quân khu 7 đã giành được, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tập thể Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tờ báo vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng.

Lãnh đạo Quân khu 7 đề nghị tiếp tục thực hiện đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của Báo Quân khu 7 với sự đột phá về trang bị kỹ thuật, khoa học công nghệ, lực lượng trẻ, khỏe, có trình độ, năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề báo, gắn bó với đơn vị, lực lượng vũ trang quân khu.

Báo Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba - Ảnh 3.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7, phát biểu tại buổi lễ

SỸ ĐÔNG

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc lưu ý, mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên tờ báo phải luôn xác định khâu đột phá, đó là xây dựng cả 4 loại hình báo chí, các chuyên trang, chuyên mục chất lượng cao.

"Báo Quân khu 7 phải thực sự là chiếc cầu nối giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, địa phương với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân", thiếu tướng Ngọc yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh tờ báo phải bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội, chủ động thông tin tuyên truyền mang tính định hướng.

Bên cạnh đó, tờ báo cần gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, giữ vững, tăng cường mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tốt.

Phó chính ủy Quân khu 7 cũng đề nghị quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Song song đó là tập trung xây dựng, thực hiện nền nếp chính quy, kỷ luật quân đội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.