Bạo lực leo thang ở Pháp sau vụ thiếu niên bị bắn chết

Văn Khoa
Văn Khoa
01/07/2023 06:45 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin hôm qua (30.6) viết trên Twitter rằng lực lượng an ninh Pháp đã bắt giữ 667 người trong đêm 29 - 30.6.

Đây là đêm thứ ba liên tiếp xảy ra bạo lực bắt nguồn từ vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên tên Nael M. (17 tuổi) hôm 27.6 trong lúc kiểm tra vi phạm giao thông ở khu ngoại ô Nanterre ở phía tây thủ đô Paris, theo AFP. Trong khi đó có 249 cảnh sát bị thương, theo Bộ Nội vụ Pháp.

Bạo lực vẫn leo thang dù đã có khoảng 40.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai tại một số thành phố ở Pháp trong đêm. Ngoài ra, lệnh giới nghiêm cũng đã được ban hành tại những thành phố xung quanh Paris và lệnh cấm tụ tập nơi công cộng ở TP.Lille và xã Tourcoing ở phía bắc của Pháp.

Trường hợp nào cảnh sát được dùng súng với người vi phạm giao thông ở Pháp?

AFP dẫn một số nguồn tin cảnh sát cho hay đêm bạo lực 29 - 30.6 được đánh dấu bằng việc cướp phá các cửa hàng, thay vì các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Những tòa nhà công cộng cũng bị người biểu tình nhắm tới, với một đồn cảnh sát ở TP.Pau bị trúng bom xăng, một trường tiểu học và một văn phòng quận ở Lille bị đốt cháy.

Tại Nanterre, tâm điểm của tình trạng bất ổn, căng thẳng gia tăng vào khoảng nửa đêm, khi pháo hoa và chất nổ phát nổ ở khu Pablo Picasso, nơi Nael từng sống, theo AFP. Nhiều người biểu tình đã đốt xe ô tô, lập rào chắn trên phố và ném các vật thể vào cảnh sát sau một buổi cầu nguyện ôn hòa được tổ chức để tưởng nhớ Nael.

Bạo lực leo thang ở Pháp sau vụ thiếu niên bị bắn chết - Ảnh 1.

Những chiếc xe bốc cháy nằm trên một con phố ở Nanterre rạng sáng 30.6

AFP

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pháp Clement Beaune cho hay giao thông công cộng ở Paris bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 30.6, theo Đài phát thanh RMC. Đã có 12 chiếc xe buýt bị đốt cháy và phá hủy trong đêm ở xã Aubervilliers nằm phía bắc Paris.

Sau đêm bất ổn thứ 3 liên tiếp, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm qua cho hay chính phủ nước này đang xem xét "tất cả các lựa chọn" để khôi phục trật tự, bao gồm việc ban bố tình trạng khẩn cấp, theo AFP. Điện Elysee cũng đã thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ rút ngắn chuyến công du Brussels (Bỉ), nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU), để chủ trì cuộc họp khẩn cấp thứ 2 về tình trạng bạo lực liên quan vụ Nael bị bắn chết.

Trong khi đó, luật sư Laurent-Franck Lienard của viên cảnh sát bắn chết Nael tối 27.6 cho hay thân chủ của ông đã xin lỗi gia đình trong lúc bị giam giữ với cáo buộc ngộ sát, theo AFP. Ông Lienard còn nói rằng viên cảnh sát (38 tuổi) "cực kỳ bị sốc" trước mức độ bạo lực bùng phát sau khi video quay cảnh Nael bị bắn chết được lan truyền trên mạng.

Trong cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), phát ngôn viên văn phòng nhân quyền LHQ Ravina Shamdasani cho hay LHQ "lo ngại về vụ cảnh sát Pháp giết một thanh niên 17 tuổi gốc Bắc Phi" nói trên. Bà Shamdasani cho rằng Pháp cần giải quyết các vấn đề về phân biệt chủng tộc trong lực lượng cảnh sát, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.