Anh trai ông chủ Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt cho những ‘người đổ vỏ’

Trần Cường
Trần Cường
07/05/2021 12:52 GMT+7

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), xin giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên, những người chỉ làm công ăn lương cho em trai mình.

Ngày 7.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa 14 bị cáo trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ra xét xử.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, bị xét xử về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 13 bị cáo khác bị xét xử về tội “buôn lậu” (1 bị cáo đã chết, được đình chỉ vụ án), riêng bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường), bị xét xử cả 2 tội danh trên.
Là người đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Ngọc Ánh, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, cho biết ngay từ khi bị khởi tố, bắt tạm giam đã biết Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bỏ trốn. Chính vì vậy, các bị cáo hoàn toàn có thể chối tội, đổ tội tất cả cho Bùi Quang Huy.
Tuy nhiên, bị cáo Ánh đã tập hợp các bị cáo khác và nói phải thành khẩn khai báo, phối hợp tích cực với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.
“Nếu không có sự phối hợp tích cực của các bị cáo, cơ quan điều tra sẽ gặp khó khăn trong quá trình điều tra và sẽ không có những con số chi tiết như vậy. Do đó, mong HĐXX xem xét tinh thần hợp tác, thành khẩn khai báo để lượng hình, giảm bớt hình phạt cho các bị cáo”, bị cáo Ánh nói.
Là người duy nhất bị xét xử với 2 tội danh, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc cho rằng đã rất phối hợp với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo tại tòa với tội “buôn lậu”. Còn tội “vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong quá trình tạm giam, do tâm lý không tốt nên lời khai của bị cáo có phần không chính xác, nhưng tại tòa, lời khai bị cáo hoàn toàn thành khẩn, trung thực.
“Bị cáo muốn nói với chồng của mình rằng, anh ở nhà hãy cố gắng chăm sóc bố mẹ già, con cái tốt. Khi chấp hành án xong, em về chắc chắn sẽ là người vợ, người mẹ tốt hơn. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội”, bị cáo Ngọc bật khóc.
Nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường, anh trai Bùi Quang Huy) mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là nhân viên Công ty Nhật Cường.
Các bị cáo còn lại, khi nói lời sau cùng đã mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án để sớm trở về với gia đình, xã hội.
Sau khi cho các bị cáo được nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa thông báo nghị án, sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 10.5 tới.
Trước đó, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Bảo Ngọc từ 9 - 10 năm tù về tội “buôn lậu”, 5 - 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt từ 14 - 16 năm tù; đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, 4 - 5 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “buôn lậu”, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh từ 15 - 16 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường từ 13 - 14 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường, 9 - 10 năm tù; bị cáo Bùi Quốc Việt từ 7 - 8 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.