3 đợt cao điểm kết nạp đoàn viên mới nhân ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/01/2024 15:56 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới năm 2024 'Lớp đoàn viên kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng', trong đó có 3 đợt cao điểm nhân các ngày lễ lớn của đất nước.

Lễ kết nạp cần tạo dấu ấn sâu sắc

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới năm 2024 "Lớp đoàn viên kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng". Theo đó, trong năm 2024 sẽ tổ chức kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng" nhằm tạo cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo phong trào thi đua, rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên, đội viên trưởng thành.

Đây cũng là dịp để rà soát việc cập nhật dữ liệu đoàn viên, quản lý đoàn viên, phát triển đoàn viên mới..., từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.

3 đợt cao điểm kết nạp đoàn viên mới nhân ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng- Ảnh 1.

Lễ kết nạp đoàn viên mới của Tỉnh đoàn Quảng Ninh

CTV

Theo T.Ư Đoàn, công tác tổ chức kết nạp đoàn viên mới được triển khai thực hiện trong suốt năm 2024, tập trung vào 3 đợt cao điểm gắn với các ngày lễ lớn. Cụ thể: đợt 1 (từ 1.2 - 31.3) nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024) và 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024); đợt 2 (từ 30.4 - 31.5) nhân dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024); đợt 3 (từ 20.10 - 30.11) nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (20.10.1914 - 20.10.2024).

Theo yêu cầu của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tất cả các nghiệp vụ kết nạp đoàn viên mới phải được trên phần mềm quản lý đoàn viên; đảm bảo quy trình kết nạp theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, trong đó, lễ kết nạp tổ chức theo đúng quy định nhưng cần tạo dấu ấn sâu sắc với đoàn viên mới kết nạp, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh hình thức.

Đồng thời gắn việc kết nạp "Lớp đoàn viên kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng" với việc củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn; đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng "Chi đoàn mạnh", Đoàn cơ sở "3 chủ động".

Gặp mặt thân nhân gia đình anh hùng Lý Tự Trọng

T.Ư Đoàn cũng hướng dẫn, trong dịp này, các cấp bộ Đoàn cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng bằng nhiều hình thức khác nhau như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt truyền thống, về nguồn, văn hóa - văn nghệ...; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, từ tháng 3 - 10 sẽ triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên với chủ đề "Sáng mãi lý tưởng cách mạng của thanh niên"; tổ chức cho đoàn viên mới kết nạp tham quan triển lãm trưng bày về lịch sử Đoàn, các sản phẩm, công trình của thanh thiếu nhi chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh anh dũng của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng; khuyến khích các cấp bộ Đoàn vận động đoàn viên, thanh thiếu niên sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng bổ sung vào Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh)...

Đặc biệt, cần tổ chức các hội thảo, tọa đàm, buổi sinh hoạt truyền thống, về nguồn, gặp mặt các nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình anh hùng Lý Tự Trọng; tổ chức cho đoàn viên viết bài cảm nhận, chia sẻ suy nghĩ về cuộc đời hoạt động cách mạng và nội dung câu nói nổi tiếng của anh hùng Lý Tự Trọng: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác"...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.